Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 18-12, tại TP Đà Nẵng, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến thăm, tặng quà chúc mừng Sư đoàn Không quân 372 nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đã gửi lời thăm hỏi ân cần của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng lời chúc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến tất cả cán bộ, chiến sĩ; đồng thời khẳng định và ghi nhận sự trưởng thành, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng Phòng không - Không quân của Sư đoàn Không quân 372 trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng của đơn vị, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, giữ hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong nhân dân. Sư đoàn cần coi trọng công tác xây dựng Đảng, quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Sáng 18-12, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và phát động Giải thưởng sáng tạo TP Hồ Chí Minh năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Đây là lần đầu UBND thành phố Hồ Chí Minh phát động giải thưởng này và sẽ được tổ chức hai năm một lần nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; các công trình nghiên cứu; giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo góp phần tích cực tạo ra những thành quả mới cho sự tăng trưởng bền vững của thành phố.

Giải thưởng được xét trao theo bảy nhóm lĩnh vực, gồm: Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; tác phẩm, sáng tác của văn nghệ sĩ; cải cách hành chính; các sản phẩm truyền thông sáng tạo; các giải pháp, mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả cao; các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản mới, trình độ quốc gia. Thời gian nhận hồ sơ tham gia giải thưởng từ ngày 18-12-2018 đến ngày 30-1-2019. Dự kiến, tháng 4-2019, UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức trao Giải thưởng sáng tạo TP Hồ Chí Minh năm 2019.

Ngày 18-12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức diễn đàn quốc gia về chất lượng bệnh viện lần thứ IV; kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Quản lý khám, chữa bệnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất; kỷ niệm 65 năm hệ thống khám, chữa bệnh. Đến dự, có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế trong việc cải thiện chất lượng, môi trường bệnh viện; khẳng định đến nay, việc đánh giá chất lượng bệnh viện đã có chuyển biến tích cực, đi vào thực chất. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, ngành y tế cần tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng bệnh viện; công khai, minh bạch trong xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân, cũng như công tác điều trị, dự phòng… Huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức cũng như người dân, người bệnh vào cải tiến quy trình quản trị bệnh viện. Mặt khác thực hiện tự chủ bệnh viện, mở rộng bảo hiểm y tế để bảo đảm kinh phí cho công tác khám, chữa bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từ hoạt động bảo hiểm, nhà thuốc, thậm chí tất cả các thông tin liên quan đến phòng bệnh, trị bệnh, phác đồ điều trị bệnh, để người dân hiểu và chia sẻ với ngành y nhiều hơn… Phát huy mạnh mẽ vai trò của các hiệp hội, các tổ chức kiểm định và cả người dân trong đánh giá chất lượng khám, chữa bệnh.

Sáng 18-12, tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) khởi công các dự án đường dây (ĐZ) 500 kV mạch 3, gồm: ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực (TTĐL) Quảng Trạch; ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; ĐZ 500 kV Dốc Sỏi - Plây Cu 2. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát lệnh khởi công.

Các dự án trọng điểm này được EVN giao EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền trung (CPMB) thay mặt EVNNPT quản lý dự án nhằm tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền, góp phần quan trọng bảo đảm cung ứng điện cho miền nam giai đoạn tới cũng như trong vận hành kinh tế hệ thống điện. Tổng mức đầu tư các dự án hơn 11.949 tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương sự cố gắng của các bộ, ngành, chủ đầu tư tích cực triển khai dự án theo đúng quy định; đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ dự án. Phó Thủ tướng nêu rõ, các dự án ĐZ 500 kV mạch 3 đều là các dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đi qua các địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên có mưa lũ. Do đó, các cấp, ngành, đơn vị liên quan cần làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, quản lý tốt đất rừng...; chủ đầu tư, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy trình đầu tư xây dựng; chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu trong triển khai dự án, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giao thông, an ninh tại khu vực thi công, đồng thời bảo đảm ổn định cuộc sống người dân.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38616202-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html