Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 14-12, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa dân gian của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam'. Các đồng chí: TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; VŨ ĐỨC ĐAM, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội thảo.

Hội thảo đánh giá việc thực hiện chính sách về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian ở vùng dân tộc thiểu số, đồng thời gợi mở, xây dựng các chính sách mới cho vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số, cũng như giải pháp tổ chức thực hiện nhằm khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hiện nay.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Vũ Đức Đam đánh giá, công tác văn hóa nói chung, nhất là công tác văn hóa dân gian, phát huy giá trị di sản có vai trò đặc biệt quan trọng. Công tác văn hóa xã hội có những đặc thù, khó khăn riêng, vì vậy cần Nhà nước và cộng đồng cùng tham gia, tạo ra môi trường và mối liên kết chung…

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc các dân tộc thiểu số không tách rời với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng chí đề nghị Chính phủ cần tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chính sách đối với các dân tộc thiểu số; đầu tư cho văn hóa trong đó có bảo vệ phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số; có chương trình bảo tồn phát huy toàn diện các giá trị văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ; có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho bảo tồn phát huy và có chế độ khuyến khích đối với nghệ nhân của các dân tộc thiểu số…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38576302-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html