Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 10-12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Thọ khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ bảy. Phó Chủ tịch Quốc hội ĐỖ BÁ TỴ dự và phát biểu ý kiến.

Phát biểu ý kiến tại phiên khai mạc, đồng chí Đỗ Bá Tỵ ghi nhận và chúc mừng các kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc hiệu quả gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18 - NQ/TW; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí đề nghị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền giám sát và đánh giá tín nhiệm đối với các vị trí được HĐND bầu một cách dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác; chủ động phối hợp MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan báo chí cùng nhân dân trong việc xem xét giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri; đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đưa hoạt động chất vấn trở thành một trong những hoạt động thường xuyên, một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy chính quyền các cấp.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38537202-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html