Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 6-12, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự lễ khánh thành dự án Nhà máy Hanwha Aero Engines (Công ty TNHH Hanwha Aero Engines, Hàn Quốc) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

Dự án Nhà máy Hanwha Aero Engines được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 7-2017, với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD và khởi công xây dựng vào tháng 9-2017. Công ty TNHH Hanwha Aero Engines đã cử nhiều kỹ thuật viên Việt Nam đi chuyên tu tại Hàn Quốc và kỹ thuật viên của Hàn Quốc có mặt tại nhà máy để đào tạo khoảng 200 kỹ thuật viên Việt Nam.

Dự kiến, nhà máy xuất xưởng sản phẩm đầu tiên vào tháng 1-2019.

Phát biểu ý kiến tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, dự án Nhà máy Hanwha Aero Engines sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu cho hoạt động chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp Hàn Quốc sang Việt Nam, qua đó mở ra cơ hội tiếp cận lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, giúp chuyển giao và nâng cao năng lực về công nghệ cho Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thu hút các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là nơi khởi nghiệp công nghệ cao tốt nhất của Việt Nam, điểm đến đáng tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Chiều 6-12, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng chuẩn bị cho lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018.

Giải Búa liềm vàng lần thứ III- năm 2018 được phát động từ ngày 3-2-2018 nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Năm nay, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước đã chủ động triển khai và tập trung chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm gửi về cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng. Tính đến ngày 15-11-2018, Cơ quan Thường trực Giải đã nhận được 1.825 tác phẩm dự thi. Ba tiểu ban của Hội đồng sơ khảo đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm vòng sơ khảo, ba tiểu ban khác sẽ hoàn thành việc chấm sơ khảo trước ngày 15-12-2018 để tổ chức họp Hội đồng sơ khảo thống nhất lựa chọn tác phẩm vào chung khảo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định: Lễ trao Giải Búa liềm vàng gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Ðảng cho nên ý nghĩa chính trị cao, vì vậy phải làm bài bản, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Thời gian tới, Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo tập trung cho công tác chấm giải, bảo đảm công tâm, khách quan, chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Ban Tổ chức T.Ư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đồng tổ chức giải triển khai, thực hiện tốt một số công việc chuẩn bị cho lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25-1-2019 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vào dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 6-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ðảng đoàn Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương, đánh giá cao và khẳng định cựu chiến binh luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố. Các cấp hội có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các cựu chiến binh đã thể hiện rõ vai trò trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn; tích cực giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội Cựu chiến binh thành phố cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu của hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38495002-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html