Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 13-11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng đoàn công tác T.Ư kiểm tra việc thực hiện 'Năm dân vận chính quyền' 2018 và dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hòa Bình.

Ngày 13-11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng đoàn công tác T.Ư kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018 và dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hòa Bình.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình năm 2018, công tác dân vận của tỉnh có nhiều kết quả nổi bật, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư. Ðến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.588 mô hình dân vận khéo (tăng 496 mô hình so với năm 2017). 108 mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa đã được nhân rộng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về "Năm dân vận chính quyền" được triển khai sớm, nghiêm túc; tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và cụ thể hóa công tác dân vận chính quyền thành từng việc làm cụ thể. Nhiều điểm đạt kết quả nổi bật như: kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đời sống người dân tiếp tục phát triển; tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp chuyển biến tích cực, thu ngân sách tăng.

Bên cạnh đó là sự nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải trình, công khai minh bạch. Các mô hình tự quản tốt cần nhân rộng, tạo sự làm chủ của nhân dân.

Tuy nhiên, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị: Ðội ngũ cán bộ cần hành động kịp thời để người dân hài lòng, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Thủ tục hành chính cần đơn giản, thời gian ngắn gọn và cách thức phải thuận lợi. Tạo môi trường để người dân tham gia giám sát công việc của chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và quan tâm nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân.

Tối cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai đến xóm Ðồng Mới, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc; trao quà tặng xóm và 50 cháu học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn huyện.

* Chiều 13-11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh tiếp thân mật Ðoàn cán bộ nữ qua các thời kỳ và người có công tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những công lao, đóng góp của cán bộ nữ, người có công tỉnh Vĩnh Long đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Ðồng thời, đề nghị, thời gian tới, các cấp lãnh đạo, chính quyền tỉnh Vĩnh Long cần tạo điều kiện giúp đỡ, động viên cán bộ nữ trên các lĩnh vực; tập trung công tác quy hoạch xây dựng cán bộ nữ có trách nhiệm, năng lực thực chất, trong đó cần chú trọng tạo nguồn, giới thiệu, đào tạo cán bộ nữ từ cơ sở. Phó Chủ tịch nước mong muốn, các đại biểu tỉnh Vĩnh Long tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần giữ vững tình hình chính trị tại địa phương; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân về truyền thống cách mạng của đất nước; tích cực tham mưu cho các cán bộ, chính quyền địa phương những ý kiến quý báu, thiết thực nhằm phấn đấu xây dựng tỉnh Vĩnh Long nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh.

* Ngày 13-11, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đã dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 9, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Khu 9, xã Tứ Xã có 135 hộ với 547 người. Nhân dân trong khu luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Khu nhiều năm được công nhận là khu dân cư văn hóa.

Trò chuyện với nhân dân khu 9, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam mong muốn, trong thời gian tới, nhân dân khu 9 nói riêng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, đặc biệt giữ gìn và phát huy tốt giá trị hai di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận là Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam và Ðoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về Ðề án xây dựng TP Việt Trì trở thành thành phố lễ hội và xây dựng Tượng đài Quốc Tổ Hùng Vương; xây dựng Vườn quốc gia Xuân Sơn trở thành điểm phát triển du lịch. Phát biểu ý kiến về những nội dung này, Phó Thủ tướng nhất trí giao cho Phú Thọ xây dựng mẫu tượng đài Hùng Vương để thống nhất chung trong cả nước, đồng thời giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu để bảo đảm tính thống nhất cao.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38235802-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html