Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 6-11, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Ðổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo bàn, thống nhất kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đều chung nhận định, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức của hệ thống chính trị, toàn xã hội về kinh tế tập thể đối với sự phát triển đất nước đã có những chuyển biến rõ nét. Trong kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX, đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới, hiệu quả cao. Tuy nhiên, mục tiêu đến năm 2020 có 15 nghìn HTX hoạt động là một thách thức lớn. Do vậy, để kinh tế tập thể tiếp tục phát triển hiệu quả, cần tổng kết, đánh giá để có chỉ đạo kịp thời.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ yêu cầu, nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cần phải đánh giá được thực trạng của kinh tế tập thể hiện nay, cả về số lượng, chất lượng cũng như tính bền vững của loại hình kinh tế này. Cần đánh giá toàn diện thực trạng và vai trò của quản lý nhà nước, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, vai trò của Liên minh HTX Việt Nam. Ðồng thời, làm rõ được những vướng mắc, rào cản; tìm ra điển hình, động lực mới để loại hình kinh tế này phát huy hiệu quả trong thời gian tới. Trên cơ sở tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, có bổ sung, trên cơ sở đó tạo luận cứ cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX vào năm 2022. Cần tổng kết từ cơ sở, do cấp tỉnh đứng ra tổ chức. Bên cạnh đó, các bộ cần chủ trì tổng kết theo lĩnh vực chuyên đề. Ban Chỉ đạo, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến về thực thi chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển HTX, các vấn đề về đất đai, tín dụng, đào tạo, kinh nghiệm quốc tế,…

* Sáng 6-11, tại Hà Nội, đồng chí Thượng tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị sơ kết công tác công an tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11-2018 của Bộ Công an.

Trong tháng 10, công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt chức năng tham mưu, tăng cường phối hợp các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về công tác trọng tâm quý IV và tháng 10, góp phần bảo đảm an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp kiểm tra công tác tại công an một số địa phương; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương vừa hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, vừa triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới, công an các địa phương cần tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các sự kiện quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm. Tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức liên quan bảo kê nhà hàng, bến bãi, cơ sở kinh doanh, đặc biệt cần xử lý nghiêm nạn "tín dụng đen", chiếm đoạt tài sản; tội phạm xâm hại trẻ em…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38163402-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html