Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 10-10, tại Đà Nẵng, Đoàn công tác của Ban Dân vận T.Ư do đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về kiểm tra việc thực hiện 'Năm Dân vận chính quyền 2018'.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá tích cực về sự thay đổi nhận thức trong cấp ủy, hệ thống chính trị và nhân dân Đà Nẵng, thể hiện ở các kết quả cụ thể đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, TP Đà Nẵng cần tiếp tục quan tâm tạo chuyển biến mạnh về nhận thức trong cán bộ, công chức, bộ máy chính quyền; tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân, tiếp tục nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền, gắn với chức năng nhiệm vụ; phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc, củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền thành phố.

Trước đó, ngày 9-10, Đoàn công tác đã đến kiểm tra và làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, Trung tâm Dịch vụ hành chính công và UBND huyện Hòa Vang.

* Sáng 10-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Sơn La do đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của đồng bào tái định cư trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chín tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh... Dịp này, tỉnh Sơn La kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (giai đoạn 1 của dự án đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La); bố trí nguồn vốn của Đề án chính sách hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, bản đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số; dự án tuyến đường tránh TP Sơn La…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà tỉnh Sơn La đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh đã thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo, vùng di dân tái định cư; thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là thực hiện thành công chuyên án lớn đấu tranh với tội phạm bị truy nã về ma túy tại xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ); xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các đối tượng vi phạm chính sách bồi thường hỗ trợ di dân thủy điện Sơn La; những đối tượng sai phạm liên quan Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại địa phương…

Trước đó, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác đã thực hiện khảo sát, kiểm tra công tác quy hoạch, xây dựng quảng trường Tây Bắc (TP Sơn La). Tại đây, đồng chí đã tham gia trồng cây trên khuôn viên khu vực ao cá Bác Hồ; nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo về tiến độ xây dựng quảng trường và khu trung tâm hành chính của tỉnh.

* Chiều 10-10, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự cuộc họp về xử lý các bất cập, vướng mắc trong việc sử dụng quỹ đất, cơ sở nhà, đất để thanh toán cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hà Nội và Kiểm toán Nhà nước.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, địa phương tăng cường hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra để xử lý các sai phạm của các bên liên quan trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và việc thanh toán đất, tài sản trên đất cho các nhà đầu tư. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT để hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công…

* Ngày 10-10, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019. Đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh sự sáng tạo, đổi mới chính là nền tảng của giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Mô hình đại học phải thật sự phát triển theo tinh thần khai sáng và lý tưởng tự do học thuật; đại học không chỉ là trung tâm đào tạo nhân tài, mà còn là một trung tâm khoa học và văn hóa, với tự do học thuật được xem là đặc điểm quan trọng nhất. Vì vậy, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên cần sớm quan tâm đến việc xây dựng cơ chế tự chủ, hướng đến đổi mới quản lý, quản trị theo mô hình các trường đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới; tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp để hiện thực hóa, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm, năng lực quản lý...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37880302-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html