Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong hai ngày 8 và 9-9, đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư cùng đoàn công tác tới tỉnh Thanh Hóa, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ ở các huyện Cẩm Thủy, Mường Lát, Quan Hóa và thăm hỏi, tặng quà bà con nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi sâu sắc, sẻ chia khó khăn với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các huyện; biểu dương nhiều việc làm thiết thực, nghĩa cử tương thân, tương ái của nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Đồng chí đánh giá cao tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ của cấp ủy, chính quyền tỉnh các địa phương.

Qua khảo sát thực tế công tác giải phóng các điểm ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 15C, đồng chí yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tập trung quyết liệt nhân lực, vật lực nhằm thông đường trong thời gian sớm nhất. Các huyện Mường Lát, Quan Hóa nghiên cứu quỹ đất bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị mất nhà; lập dự án làm nơi ở an toàn, ổn định lâu dài cho các hộ dân sống ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; xây dựng mới Trường tiểu học Trung Sơn; khắc phục sự cố cầu treo bị hư hỏng.

Đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới bản Poọng, xã Tam Chung để kiểm tra tình hình; thăm hỏi, động viên bà con, trao quà ủng hộ của Ban Tổ chức T.Ư tới các gia đình bị thiệt hại nặng. Đồng chí đề nghị huyện Mường Lát nhanh chóng thống kê thiệt hại, báo cáo Trung ương sớm có kế hoạch hỗ trợ bà con; khẩn trương triển khai các biện pháp ổn định cuộc sống cho 452 hộ gia đình bị mất nhà; chú trọng giải quyết khó khăn về lương thực, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, vấn đề đi học cho trẻ em.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37569302-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html