Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 28-8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp to lớn của người có uy tín trên địa bàn trong việc phối hợp chính quyền bảo đảm an ninh trật tự vùng dân tộc, thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ tập tục lạc hậu,…

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1-2-2008 về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có uy tín... Bên cạnh đó, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách. Đồng thời, đề nghị người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của đồng bào để phản ánh kịp thời cho các cơ quan chức năng. Ngoài ra, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, hưởng ứng, tham gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương,...

* Ngày 28-8, tại Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị sơ kết một năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương ngành ngân hàng đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 1058. Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, nhận thức rõ hơn các kết quả đạt được để Chính phủ, doanh nghiệp và người dân tự tin hơn trong cơ cấu lại nền kinh tế, xử lý hiệu quả nợ xấu.

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, phối hợp các bộ, ngành và địa phương kịp thời phát hiện vướng mắc trong xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3%; đến năm 2020, hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 42 và Quyết định số 1058; riêng năm 2018, phấn đấu hoàn thành 30% mục tiêu đặt ra cho cả giai đoạn 2016-2020,...

Theo NHNN, đến hết tháng 6, hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 138,29 nghìn tỷ đồng nợ xấu (không bao gồm hơn 61 nghìn tỷ đồng dự phòng rủi ro xử lý nợ xấu nội bảng). Trong đó, xử lý nợ xấu nội bảng hơn 70 nghìn tỷ đồng (chiếm 50,78%), xử lý các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng gần 21,6 nghìn tỷ đồng (chiếm 15,61%),... Nghị quyết 42 bước đầu đã tạo điều kiện quan trọng góp phần xử lý nợ xấu tại các TCTD, đến cuối tháng 6 vừa qua, tỷ lệ nợ xấu so với tổng nợ là 2,09%, giảm gần 2,5% so thời điểm cuối năm 2016.

* Sáng 28-8, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dự hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế (HNQT), đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) giai đoạn 2015 - 2018 và đánh giá 5 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUT.Ư của Quân ủy T.Ư về “HNQT và ĐNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Công tác HNQT, ĐNQP giai đoạn 2015-2018 đã có bước chuyển biến quan trọng trên tất cả các mặt, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá là một trong những điểm sáng của quân đội trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai công tác HNQT, ĐNQP, đồng thời yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị toàn quân cần tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại, phát huy đặc trưng, lợi thế của HNQT, ĐNQP trong xây dựng lòng tin chiến lược với các nước; nỗ lực tạo lập thế trận vững chắc quốc phòng - an ninh - đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác HNQT, ĐNQP giai đoạn 2015 - 2018.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37456702-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html