Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 23-8, đồng chí Phan Ðình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, các cơ quan chức năng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Ðình Trạc đánh giá cao những kết quả tỉnh Cà Mau đạt được trong các mặt công tác nêu trên. Ðồng chí đề nghị tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự; giải quyết sớm những vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài; cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch; rà soát lại các phương án phòng thủ, chủ động ứng phó mọi tình huống; tiếp tục triển khai Kết luận số 10 (26-12-2016), Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị (7-12-2015) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Ðồng chí lưu ý tỉnh Cà Mau phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu để tạo sức lan tỏa đến toàn xã hội; đề cao vai trò giám sát của báo chí, của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng; xây dựng văn hóa tiết kiệm; thực hiện đúng tinh thần cải cách tư pháp của T.Ư, cũng như kiện toàn tổ chức bộ máy trong các cơ quan của tỉnh.

* Sáng 23-8, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua của Khối trong sáu tháng đầu năm 2018. Cùng dự và chủ trì, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khối phó Khối thi đua.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Các phong trào thi đua của Khối đã tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như điều lệ của từng tổ chức. Trong sáu tháng đầu năm nay, công tác thi đua - khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới, phong trào thi đua của các tổ chức thành viên được triển khai sôi nổi, đạt nhiều kết quả tích cực. Ðồng thời đề nghị, sáu tháng cuối năm 2018, các thành viên Khối thi đua tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua Ái quốc và nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng...

* Nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ngãi, sáng 23-8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác của T.Ư đến thăm hỏi, trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Phó Chủ tịch nước trao 50 suất quà tặng gia đình chính sách tiêu biểu và hộ nghèo, mỗi suất gồm một triệu đồng và một phần quà; trao 200 suất học bổng tặng trẻ em vùng biển, trẻ em nghèo hiếu học, mỗi suất trị giá hai triệu đồng và bộ dụng cụ học tập.

* Sáng 23-8, tại Cung thể thao điền kinh trong nhà Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và đánh trống khai mạc Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ hai - năm 2018, do Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức. Giải đấu diễn ra đến ngày 26-8, với cơ cấu gồm 52 bộ huy chương ở các nội dung đối kháng, biểu diễn quyền, thi đấu đối luyện…

Với sự tham gia của 279 vận động viên thuộc 43 đoàn đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ tại giải, đã cho thấy kết quả phổ cập võ cổ truyền Việt Nam trên toàn thế giới với những nỗ lực của các võ sư của nhiều môn phái, từng bước mở rộng và giới thiệu tinh hoa võ thuật cùng bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ hai năm một lần, nhằm mục tiêu đến năm 2020 sẽ mở rộng giải đấu với sự tham gia của các đoàn đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ; định hướng đến năm 2030 có khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có phong trào tập luyện võ cổ truyền Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

* Ngày 23-8, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Phùng Quốc Hiển dự Hội thảo "Vai trò của Quốc hội trong hoạt động đối ngoại Nhà nước", do Ủy ban Ðối ngoại của QH phối hợp Viện KAS (CHLB Ðức) tổ chức. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Trưởng đại diện Viện KAS tại Việt Nam Ph.Ghi-ơ-cơ; đại diện các bộ, ngành, chuyên gia trong và ngoài nước.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác đối ngoại của Nhà nước Việt Nam đã góp phần giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển, đưa các mối quan hệ đối ngoại quan trọng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Hoạt động đối ngoại của QH đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động đối ngoại của Ðảng và Nhà nước. Quan hệ đối ngoại của QH vừa mang tính Nhà nước, vừa mang tính nhân dân, cho nên rất thuận lợi trong việc mở đường, khai thông, thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia khác; đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, ổn định và lâu dài. Ðến nay, QH Việt Nam đã có quan hệ với 140 nghị viện các nước và là thành viên của nhiều tổ chức hợp tác liên nghị viện khu vực và thế giới. Công tác đối ngoại đa phương của QH ngày càng rộng mở.

Ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về: Tổng quan tình hình thế giới và khu vực hiện nay; ngoại giao nghị viện trong việc triển khai chính sách đối ngoại Nhà nước; phương hướng tăng cường vai trò của QH trong hoạt động đối ngoại Nhà nước; công tác lập pháp và giám sát trong việc thực hiện các điều ước quốc tế phục vụ tiến trình hội nhập của đất nước; vai trò của nghị viện trong triển khai chính sách đối ngoại Nhà nước tại một số quốc gia; những xu hướng dự báo tình hình thế giới, khu vực về chính trị...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37406302-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html