Hoạt động của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu

Ngày 26-11, Đoàn công tác số 3, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo 138 Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lào Cai và Ban chỉ đạo 138 huyện Bát Xát.

Thời gian qua, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng: Bộ đội Biên phòng (BĐBP), công an, hải quan, quản lý thị trường thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Lực lượng BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Công an, hải quan, quản lý thị trường triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm của tỉnh Lào Cai và huyện Bát Xát, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương thành tích các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua. Để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Lực lượng quân sự, BĐBP, công an phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng... (TUẤN NAM)

* Cùng ngày, Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Quân khu 2. Năm 2020, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng; chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong đảng bộ đúng nguyên tắc, bảo đảm chất lượng. LLVT quân khu duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tổ chức huấn luyện, diễn tập cho các đơn vị bảo đảm an toàn và triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý kỷ luật gắn với thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Võ Minh Lương đánh giá cao những kết quả mà LLVT Quân khu 2 đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 cần lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT rà soát, triển khai và hoàn thành tốt những nhiệm vụ còn lại năm 2020. Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỷ luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, bảo đảm tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho bộ đội. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng tổ chức đảng, tổ chức quần chúng kết hợp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện... (HÀ KHÁNH)

* Ngày 26-11, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Trường Sĩ quan Pháo binh và Trường Sĩ quan Phòng hóa. Kết luận kiểm tra, Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu thời gian tới, các trường cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng lực lượng, tổ chức biên chế, tu bổ và làm mới thao trường, bãi tập, nhất là các thao trường đa năng, góp phần phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện, đào tạo. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng yêu cầu hai nhà trường cần tích cực ứng dụng và làm chủ công nghệ thông tin, hệ thống mô phỏng trong công tác giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và khả năng xử trí các tình huống sát với điều kiện thực tế hiện nay. (XUÂN THẮNG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo-quoc-phong-bo-tong-tham-muu-644945