Hoạt động của Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 26-2, tại Hà Nội, Ðảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an có buổi làm việc với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về định hướng quy hoạch, xây dựng trụ sở cơ quan Bộ Công an trên địa bàn Thủ đô. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Ðại tướng TÔ LÂM, Bí thư Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an; VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Công an và TP Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, cùng với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực, cố gắng, sự quyết liệt của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... Ðề cập nơi làm việc của khối cơ quan Bộ Công an đóng quân trên địa bàn TP Hà Nội, đồng chí cho rằng, các trụ sở, nơi làm việc, doanh trại cơ quan Bộ Công an trên địa bàn Hà Nội cần thiết phải được rà soát, nghiên cứu, đầu tư xây dựng, sửa chữa bảo đảm tính uy nghiêm, trang trọng, là địa điểm làm việc tập trung của các đơn vị vũ trang Công an nhân dân; tuân thủ các quy định của Chính phủ về nội vụ cơ sở làm việc cơ quan công quyền; đáp ứng các quy định của Bộ Công an về tổ chức nơi làm việc, tiếp dân, huấn luyện, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ... Ðồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, sự đóng góp ý kiến của các sở, ngành để Bộ Công an hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở nơi làm việc, doanh trại đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an ninh, an toàn, có giao thông thuận lợi, bảo đảm hiệu quả kinh tế, kiến trúc đô thị theo xu hướng phát triển đô thị sinh thái thông minh, bền vững và phù hợp định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vương Ðình Huệ và đồng chí Chu Ngọc Anh đã phát biểu ý kiến, dành sự chia sẻ, quan tâm ủng hộ để lực lượng công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ðồng thời khẳng định, Thành ủy, UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng quy hoạch, phát triển hạ tầng trụ sở cơ quan Bộ Công an phù hợp quy hoạch xây dựng của Hà Nội thời gian tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/hoat-dong-cua-lanh-dao-ang-nha-nuoc-636708/