Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 17-12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH gặp mặt Ðoàn đại biểu Cựu chiến binh Trung đoàn 271 Quân khu Bình Trị Thiên (nay là Quân khu 4), nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020).

Chiều 17-12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH gặp mặt Ðoàn đại biểu Cựu chiến binh Trung đoàn 271 Quân khu Bình Trị Thiên (nay là Quân khu 4), nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020).

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm xúc động và vui mừng khi được tiếp đón Ðoàn đại biểu tướng lĩnh, sĩ quan của Trung đoàn 271, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam. Ðồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những thành tích đáng tự hào của Trung đoàn trong thực hiện nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào, cũng như tham gia xây dựng phát triển đất nước; có những đồng chí trở thành tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao trong lực lượng QÐND Việt Nam. Ðến nay, Trung đoàn xây dựng và duy trì Ban liên lạc để các cựu chiến binh đơn vị thường xuyên giao lưu, gặp gỡ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước thông tin về những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2020, đặc biệt khi Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ kép vừa kiểm soát được dịch Covid-19 vừa tăng trưởng kinh tế, đồng thời hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020…

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-ang-nha-nuoc-628513/