Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 16-11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TÐ-KT) T.Ư dự Ðại hội Thi đua yêu nước (TÐYN) Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ 3, giai đoạn 2020 - 2025.

Chiều 16-11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TÐ-KT) T.Ư dự Ðại hội Thi đua yêu nước (TÐYN) Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ 3, giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Hội đồng TÐ-KT T.Ư, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả, thành tích của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được; đồng thời chúc mừng những tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tư tưởng - văn hóa của Ðảng trong tình hình mới đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xuất bản. Phó Chủ tịch nước đề nghị, Nhà xuất bản tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về TÐYN và tiếp tục đổi mới công tác TÐ-KT; tham gia tích cực hơn nữa các phong trào TÐYN do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tiếp tục đổi mới về cơ chế quản lý, công tác biên tập, xuất bản để nâng cao chất lượng cả nội dung, hình thức sách, tập trung vào những vấn đề lý luận, thực tiễn cấp thiết, phản ánh và thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Ðồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác số hóa sách đã xuất bản, làm cơ sở cho xuất bản điện tử, xây dựng thư viện điện tử và triển khai các dịch vụ liên quan đến sách trên mạng in-tơ-nét. Ðồng chí lưu ý, Nhà xuất bản cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động các phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từng bộ phận, đơn vị; quan tâm, khen thưởng kịp thời nhằm lan tỏa tinh thần thi đua trong toàn đơn vị và ngành xuất bản.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng bốn tập thể; trao Huân chương Lao động hạng ba tặng hai cá nhân. Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 16-11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng VŨ ÐỨC ÐAM gặp mặt Ðoàn đại biểu giáo viên dân tộc thiểu số dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 (Chương trình). Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Ðức Ðam đã ghi nhận ý kiến chia sẻ về những khó khăn, vất vả về điều kiện công tác, đời sống sinh hoạt và sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác của các thầy, cô giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, nhất là tại các địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể và cấp chính quyền tiếp tục chú trọng phân bổ kinh phí cải cách chương trình giáo dục, cải thiện cơ sở vật chất, giáo cụ, đồ dùng học tập; quan tâm hơn nữa đời sống sinh hoạt, giảng dạy của giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao tinh thần tận tụy, cống hiến của 63 giáo viên tiêu biểu dự Chương trình, đồng chí Vũ Ðức Ðam mong muốn các thầy, cô giáo được tuyên dương dịp này tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, luôn là tấm gương sáng trong ngành giáo dục, góp phần tích cực vào sự nghiệp trồng người của nước nhà bằng những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cụ thể, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã gặp mặt Ðoàn đại biểu giáo viên dân tộc thiểu số dự Chương trình. Tại buổi gặp mặt, ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Ðào tạo tặng 63 thầy, cô giáo tiêu biểu dự chương trình. Tối 16-11, tại Hà Nội, Ðoàn đại biểu giáo viên dân tộc thiểu số đã tham dự buổi giao lưu do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Dịp này, ban tổ chức đã trao sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng, tặng 63 thầy, cô giáo tiêu biểu của Chương trình.

Ngày 16-11, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng chúc mừng những kết quả thôn Bắc Sơn đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cần tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Chính quyền các cấp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, phối hợp MTTQ triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở cộng đồng dân cư.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-ang-nha-nuoc-624758/