Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 6-1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đến thăm và chúc Tết họa sĩ Trần Khánh Chương, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Ðồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao đóng góp của họa sĩ Trần Khánh Chương trên hai phương diện nghề nghiệp và hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam những năm gần đây. Họa sĩ là tấm gương sáng cho giới hoạt động mỹ thuật trẻ và các văn nghệ sĩ noi theo. Ðồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn, với uy tín và kinh nghiệm của mình, họa sĩ Trần Khánh Chương sẽ tiếp tục chia sẻ với thế hệ sau, để vốn kiến thức, kinh nghiệm đó được truyền tải sâu rộng đến mọi người.

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TÐKT) T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TÐKT T.Ư; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng TÐKT T.Ư chủ trì hội nghị.

Các báo cáo và tham luận tại hội nghị nêu rõ, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, phong trào thi đua trên cả nước ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức, triển khai bài bản, đa dạng, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và khen thưởng kháng chiến được tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, một số nơi phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều, liên tục; vẫn có tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích chưa thật sự tiêu biểu, thiếu tính lan tỏa; Hội đồng TÐKT ở cấp cơ sở chưa phát huy hết vai trò, nhất là xem xét việc đề nghị khen thưởng…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những nỗ lực của toàn ngành TÐKT, đồng thời đánh giá việc chỉ ra những bất cập, hạn chế trong các báo cáo và tham luận là điều cần rút kinh nghiệm để công tác đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Nhấn mạnh các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2020 như Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng… đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị toàn ngành TÐKT tiếp tục tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của TÐKT trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tổ chức thành công Ðại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, hướng dẫn kiện toàn bộ máy làm công tác TÐKT các cấp, tạo sự thống nhất, ổn định, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42839602-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html