Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 5-1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đi thăm, tặng quà nhân dịp năm mới 2020 và Tết cổ truyền dân tộc tại tỉnh Hà Giang.

Ngay sau khi lên Hà Giang, đồng chí Trương Hòa Bình đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên; tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðài hương 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Ðồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và lãnh đạo các xã biên giới thuộc huyện Vị Xuyên; tặng quà 100 hộ nghèo, gia đình chính sách và trao xe đạp, học bổng tặng 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các xã biên giới của huyện.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang nhân dịp năm mới 2020 và Tết cổ truyền của dân tộc sắp tới. Ðề nghị cấp ủy, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chăm lo tốt đời sống của đồng bào các dân tộc, nhất là trong dịp Tết cổ truyền với tinh thần "cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau". Phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh khối đại đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, phải phát huy được vai trò, trí tuệ của quần chúng nhân dân trong tham gia xây dựng văn kiện Ðại hội Ðảng. Lực lượng biên phòng phải hoàn thành tốt vai trò là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tích cực, chủ động tham mưu, tham gia cùng địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ tăng cường về xã, đảng viên biên phòng sinh hoạt ở chi bộ thôn.

Tối 5-1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) Việt Nam tham dự chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 13 do Quỹ BTTE Việt Nam phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chương trình "Mùa xuân cho em" là hoạt động hằng năm của Quỹ BTTE Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức, nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa, thiết thực nhân dịp Tết đến, Xuân về; đồng thời tri ân các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp hỗ trợ cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong những năm qua.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao Quỹ BTTE Việt Nam và Quỹ BTTE các địa phương đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương các tổ chức, tập thể, cá nhân luôn đồng hành cùng Quỹ BTTE Việt Nam trong suốt thời gian qua. Ðồng chí mong muốn, các tấm lòng hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Quỹ BTTE Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để chăm lo cho nhiều trẻ em trên cả nước, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thiệt thòi.

Dịp này, bảy đơn vị và cá nhân đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019.

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Ðoàn đại biểu Quỹ BTTE Việt Nam. Dự buổi gặp mặt, có đồng chí Ðào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm và đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Ðồng chí đánh giá cao vai trò của Quỹ BTTE Việt Nam đã phối hợp nhiều đơn vị liên quan, nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nói riêng; đồng thời ghi nhận, biểu dương đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo tốt việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong đó ưu tiên đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chỉ đạo Quỹ BTTE Việt Nam các cấp sử dụng hiệu quả, đúng mục đích sự hỗ trợ, đồng hành quý báu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42824302-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html