Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 31-12, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đến thăm vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ngày 31-12, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đến thăm vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng nhân dịp năm mới 2020 và Tết cổ truyền dân tộc sắp đến; đồng thời nhấn mạnh, Ðảng, Nhà nước luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn về lao động nghệ thuật, khoa học của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang; trong thời gian qua đã miệt mài nghiên cứu, khảo sát, hệ thống và biên soạn những công trình có giá trị trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật để lại cho thế hệ mai sau. Ðây là điều rất quý trong việc thực hiện chủ trương của Ðảng về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam qua việc gìn giữ dân ca, những điệu vè, điệu lý... là một phần vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách của người Việt Nam.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ (sinh năm 1936, tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có nhiều tác phẩm âm nhạc tiêu biểu, như: Chiều trên bản Mèo, Hàng em mang tới chiến hào, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Bài ca đất phương Nam… Nhà thơ Lê Giang (sinh năm 1930 tại Cà Mau) có nhiều tập thơ, viết văn, kịch bản phim, nghiên cứu, xuất bản sách khảo cứu; cùng chồng làm nên những công trình nghiên cứu âm nhạc có giá trị góp phần tôn vinh văn hóa dân tộc.

* Ngày 31-12, tại Hà Nội, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến động viên khóa sổ thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) do Bộ Tài chính tổ chức.

Năm nay, số thu NSNN ước vượt 100 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 9% dự toán năm, là thành tựu chủ chốt, toàn diện trên lĩnh vực kinh tế vĩ mô. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến trưa 31-12, tổng thu NSNN cân đối đạt hơn 1 triệu 539 nghìn tỷ đồng (đã giảm trừ số hoàn thuế của ngân sách T.Ư là hơn 1.370 tỷ đồng), bằng 109,08% so dự toán năm. Trong đó, số thu nội địa do cơ quan thuế thực hiện tính đến 14 giờ đã đạt 1,263 triệu tỷ đồng. Nếu tính số đang tiếp tục thu vào ngân sách, ước thu qua đánh giá nguồn thu thì sẽ thu thêm gần 5.000 tỷ đồng, đưa số thu nội địa vượt 100 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ khẳng định, năm 2019, có thể thấy rõ điểm nổi bật của công tác thu NSNN là quyết liệt, chủ động, linh hoạt, để đến giữa tháng 12, toàn quốc đã hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm và tính tới ngày cuối năm số thu đã tăng thêm nhiều so với dự toán năm. Ðây là kết quả của sự quyết tâm, quyết liệt của ngành tài chính, và cũng là năm đầu tiên trong những năm gần đây, không những ngành tài chính đã hoàn thành các mục tiêu thu quan trọng cho NSNN mà cả 63 địa phương đều cán đích vượt trước thời gian, hoàn thành dự toán thu ngân sách năm.

Phó Thủ tướng khẳng định, ngân sách là một trong những cân đối vĩ mô quan trọng, và đây là năm thứ hai liên tiếp ngân sách T.Ư tăng thu. Số vượt thu khá cao cả trong thu nội địa, thu xuất, nhập khẩu, cả ở T.Ư và địa phương, giúp cân đối thu chi NSNN là thành tựu cả năm của ngành tài chính. Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành tài chính trên thành công này, sẽ thêm quyết tâm thực hiện tốt công tác thu chi NSNN năm 2020, lập thành tích chào mừng 75 năm ngành Tài chính Việt Nam, kết thúc thắng lợi kế hoạch tài chính 5 năm 2015-2020.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42770102-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html