Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 26-12, tại Hà Nội, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 đã bế mạc.

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an nêu rõ, năm 2019, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức lớn, song lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng CAND; chủ động tham mưu, phối hợp, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện có hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác và đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, công tác bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là nhiệm vụ rất quan trọng, công an các đơn vị, địa phương chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tập trung bảo vệ đường lối, quan điểm của Ðảng; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý, không để cơ cấu vào cấp ủy, bố trí chức vụ cao hơn hoặc cử đi đại hội cấp trên những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, vi phạm pháp luật, nguyên tắc, điều lệ Ðảng...

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ðại tướng Tô Lâm đã trân trọng gắn Huân chương và trao Huân chương Quân công hạng nhì tặng Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Cờ thi đua "Ðơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019" của Chính phủ tặng 18 Công an đơn vị, địa phương.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, ngày 26-12 Hội nghị lần thứ hai Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và bế mạc tại TP Hải Phòng. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự.

Phát biểu ý kiến tại lễ bế mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc cả lý luận và thực tiễn góp ý vào các văn bản trình tại Hội nghị. Ðồng thời đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận các cấp cần thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không để hiện tượng có nơi chưa nhận thức đầy đủ về công tác Mặt trận... Ðể làm được điều này, ngay sau khi kết thúc Hội nghị, mỗi địa phương cần triển khai ngay văn bản hướng dẫn thực hiện những chương trình hành động mà Nghị quyết Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã đề ra. Từ đó tập trung làm rõ những nội dung liên quan, bảo đảm an sinh xã hội, khuyến học - khuyến tài, giáo dục, y tế tại địa phương; đẩy mạnh giám sát, phản biện những vấn đề mà nhân dân quan tâm và kỳ vọng.

Ngày 26-12, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh thăm, làm việc, dự Lễ công bố quyết định thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được công nhận là đô thị loại ba và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ hai).

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời chúc mừng năm mới 2020 và những thành tựu mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, ghi nhận những thành tựu mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được, nhất là đến hết năm 2019 tỉnh đã hoàn thành 19/19 chỉ tiêu đề ra đến hết năm 2020, trong đó 13 chỉ tiêu đạt và vượt mang tính bứt phá...

Ðồng chí đề nghị, năm 2020, tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, trong đó đánh giá sâu sắc những kinh nghiệm, làm tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới; chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tối cùng ngày, dự và phát biểu ý kiến tại Lễ công bố quyết định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, công nhận là đô thị loại ba và trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng thị xã Phổ Yên, Phó Chủ tịch nước biểu dương, ghi nhận nỗ lực, phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Phổ Yên trong những năm qua. Ðồng chí nhấn mạnh, thị xã Phổ Yên cần tiếp tục phát huy thành tích, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, làm cho các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực lan tỏa sâu rộng; đặc biệt quan tâm đầu tư nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, chú trọng bảo vệ môi trường; tập trung xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Nhân dịp này, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh thăm Bộ Tư lệnh Quân khu I; thăm, tặng quà một số người bệnh nghèo đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng hội Y học (THYH) Việt Nam tổ chức lễ Tôn vinh trí thức tiêu biểu của THYH Việt Nam lần thứ nhất. Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh dự.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo các bộ, ngành, THYH Việt Nam trao Danh hiệu trí thức tiêu biểu của THYH Việt Nam cho 118 trí thức. Các trí thức được tôn vinh lần này là những cá nhân hoạt động trong hệ thống THYH Việt Nam từ 5 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Tổng hội, có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển THYH Việt Nam thời gian qua.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42714402-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html