Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 16-12, tại tỉnh Sơn La, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại xã Quang Huy, huyện Phù Yên. Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hữu Ðông, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, cùng đông đảo cử tri các xã Quang Huy, Huy Bắc, Huy Tường, Huy Hạ, Huy Thượng của huyện Phù Yên.

Sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, nhiều cử tri phát biểu đề nghị các vấn đề liên quan đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho người dân các bản vùng cao trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực của huyện Phù Yên nói chung và xã Quang Huy nói riêng. Huyện đã phát huy tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu, để xây dựng được một số thương hiệu hàng nông sản chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh thị trường nội địa, tiến tới xuất khẩu. Trong xây dựng nông thôn mới của huyện, xã Quang Huy là xã thứ tư vừa công bố đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Ðồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị lãnh đạo huyện Phù Yên và tỉnh Sơn La phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó, tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhất là các công trình liên quan đời sống, sản xuất. Quan tâm củng cố an ninh - quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn… Ðồng chí đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị khác để chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Chiều 16-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VÐV) thể thao Công an nhân dân (CAND) đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đến dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Ðảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương thành tích các VÐV, HLV và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên làm công tác thể dục, thể thao CAND đã cố gắng vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực tập luyện và thi đấu vì mầu cờ, sắc áo của Việt Nam, của lực lượng CAND. Ðồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục, Thể thao và các đơn vị chức năng đã quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ các VÐV CAND luyện tập và thi đấu đạt thành tích xuất sắc thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của các đơn vị trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, Ðảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo công tác thể dục, thể thao nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ Công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

* Chiều 16-12, tại Hà Nội, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Ðề án thực hiện mô hình tự quản để góp ý vào việc xây dựng đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, tổ dân phố. Dự kiến đề án này sẽ được trình Ban Bí thư vào quý I-2020.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ, việc đưa ra các nội dung, giải pháp nhằm triển khai mô hình tự quản phải đáp ứng được mục tiêu mà các văn bản của Ðảng, Nhà nước đã đề ra để hoạt động tự quản, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở nâng cao chất lượng quản lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương và đất nước; đồng thời là giải pháp quan trọng trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, giảm gánh nặng về chi ngân sách nhà nước, từ đó, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Bên cạnh đó, Ðề án cần chỉ rõ hình thức tổ chức và hoạt động của tổ tự quản có trùng lặp với hoạt động của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, tổ dân vận ở cơ sở hay không. Từ đó làm rõ những hoạt động nào cần sắp xếp lại, hoạt động nào cần xây dựng mới. Cần đánh giá được mô hình tự quản có giúp người dân cùng nhau phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự… hay không.

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, đề án cần phải đánh giá nguyên nhân, kết quả đạt được và nhu cầu thực tế của người dân khi tham gia mô hình tự quản; phải làm rõ được vai trò chủ thể của người dân, hộ gia đình,...

* Ngày 16-12, Ðoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư do đồng chí ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Tây Ninh. Ðồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh vui mừng nhận thấy qua các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư phát động, như: "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"…, đã được tỉnh Tây Ninh triển khai bằng nhiều cách làm thiết thực, mang lại thành quả đáng ghi nhận. Cụ thể như trong năm 2018 và sáu tháng đầu năm 2019, các tập thể và cá nhân đã được T.Ư khen thưởng 39 Huân chương, 24 cờ thi đua và 36 bằng khen của Chính phủ.

Ðồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, địa phương đã có nhiều biện pháp, hình thức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay, tránh tình trạng "khoán trắng" cho cán bộ phụ trách công tác thi đua, coi nhẹ chỉ đạo thi đua, nặng về khen thưởng. Tổ chức, cá nhân làm công tác thi đua cần cập nhật, nghiên cứu kỹ các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng để công tác này được triển khai đúng tiêu chuẩn, thủ tục.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước đến thăm, trao bò giống và quà tặng các hộ nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

* Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019), chiều 16-12, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7. Thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Phó Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những thành tựu, kết quả tích cực mà lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được trong những năm qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị, trong năm 2020, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra và tiếp tục có nhiều sáng kiến, mô hình thi đua mang tính lan tỏa và hiệu quả hơn nữa. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác phù hợp tình hình mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để thực hiện tốt nhiệm vụ Ðảng, Nhà nước và Quân ủy, Bộ Quốc phòng giao.

* Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 16-12, Ðoàn công tác của Quốc hội do Ðại tướng ÐỖ BÁ TỴ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm, làm việc và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Sư đoàn 316 (Quân khu 2), đóng quân trên địa bàn xã Chí Ðám, huyện Ðoan Hùng, Phú Thọ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Ðỗ Bá Tỵ ghi nhận những kết quả trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn 316. Ðồng thời lưu ý, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu "diễn biến hòa bình", do vậy, Sư đoàn 316 nói riêng và lực lượng quân đội nói chung luôn phải nêu cao tinh thần cảnh giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Sư đoàn 316 cần tập trung làm tốt công tác huấn luyện cơ bản, nhất là huấn luyện lực lượng tân binh, bảo đảm đủ quân cho các đơn vị.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Ðỗ Bá Tỵ và Ðoàn công tác tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ binh 7 và Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn 316.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42607902-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html