Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 13-10, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Ðoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Long An tiếp xúc cử tri các xã Mỹ Quý Ðông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Bắc, Mỹ Thạnh Tây (huyện Ðức Huệ) và Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, Bình Ðức (huyện Bến Lức) trước kỳ họp thứ tám, QH khóa XIV.

Cử tri các xã đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tình hình Biển Ðông; vấn đề khai thác hầm đất gây sạt lở nghiêm trọng; giá cả nông sản bấp bênh ảnh hưởng đến thu nhập của người dân; tình trạng hàng gian, hàng giả vẫn xảy ra, gây tâm lý bất an và bức xúc trong nhân dân; tình hình an ninh trật tự, ma túy, buôn lậu ở khu vực biên giới còn diễn biến phức tạp, tính chất ngày càng nguy hiểm…

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thông tin khái quát với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước trong chín tháng đầu năm với những tín hiệu tích cực. Dự kiến năm 2019, tất cả 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội sẽ đạt và vượt so với kế hoạch.

Phó Thủ tướng cho biết, Ðảng, Nhà nước rất quyết tâm trong thực hiện phòng, chống tham nhũng và khẳng định không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng. Nhiều vụ án lớn, nhiều cán bộ cấp cao đã được đưa ra xét xử thời gian qua. Công tác phòng, chống tham nhũng được Ðảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, phức tạp và lâu dài, tuy nhiên phải kiên quyết thực hiện nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Về vấn đề Biển Ðông, Phó Thủ tướng khẳng định, Ðảng, Nhà nước chủ trương kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp hòa bình.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41884402-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html