Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Trong hai ngày 1 và 2-10, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đại biểu thuộc Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đánh giá cao kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ thoái hóa, của Trung ương. Cử tri kiến nghị, Quốc hội rà soát khắc phục những bất cập trong các quy định pháp luật về quản lý đất đai; tăng cường đầu tư hơn cho nông nghiệp, nông thôn; xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng, đất nông nghiệp; di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến xác đáng cử tri nêu lên. Ðồng chí cho biết, thành phố luôn quan tâm đến việc đầu tư cho "tam nông" và đã có chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục xem xét kết quả thực hiện phân cấp quản lý thủy lợi để khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng dịch vụ; chỉ đạo tăng vốn đầu tư cho thủy lợi. Ðối với kiến nghị xây dựng cụm công nghiệp để di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, thành phố sẽ quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhưng đòi hỏi sự tham gia, ủng hộ tích cực của người dân, các hộ sản xuất và doanh nghiệp trên địa bàn. Về việc cải tạo các dòng sông ô nhiễm, trong đó có sông Tích như kiến nghị của cử tri, đồng chí khẳng định, mặc dù khó khăn, nhưng thành phố đang nỗ lực để bố trí vốn thực hiện, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

* Chiều 2-10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội gặp mặt đại biểu tham dự Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ ba, năm 2019.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội hiện có đồng bào của 50 dân tộc thiểu số sinh sống. Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được các cấp, các ngành của thành phố quan tâm, thực hiện tốt. Ngoài chính sách chung, thành phố còn có những chính sách đặc thù nhằm quan tâm, tạo điều kiện cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển.

Ðồng chí biểu dương những cố gắng vươn lên, những đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển của thành phố. Ðồng thời đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ tham gia vào Ðại hội, thảo luận, đánh giá nghiêm túc, toàn diện những mặt đạt được, những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc để tiếp tục cải thiện đời sống, nâng cao vị thế của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

* Sáng 2-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ quân đội năm 2019 khu vực phía bắc với chủ đề "Làm theo lời Bác, phụ nữ quân đội tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ". Tới dự, có đồng chí Ðại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong quân đội.

Liên hoan năm nay có sự tham gia thi tài của hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ, tuyên truyền viên đến từ 14 đơn vị khu vực phía bắc. Các đội tham gia tranh tài theo các hình thức tuyên truyền miệng, như: diễn thuyết, dẫn chuyện, kể chuyện..., có sử dụng các loại hình sân khấu hóa, hình ảnh cổ động trực quan để minh họa, phụ họa. Kết cấu mỗi tiết mục dự thi gồm hai phần: giới thiệu, trích dẫn lời Bác Hồ dạy để lựa chọn làm chủ đề tuyên truyền; liên hệ với việc học tập và làm theo Bác của phụ nữ đơn vị. Thông qua Liên hoan, phụ nữ quân đội có cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ; giới thiệu những kết quả, kinh nghiệm hay, mô hình điển hình tiêu biểu của phụ nữ quân đội trong thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

* Sáng 2-10, Ðoàn giám sát Quốc hội (QH) do Phó Chủ tịch QH UÔNG CHU LƯU làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Hải Phòng…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu ghi nhận sự phát triển về kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng những năm qua, trong đó có công tác an sinh xã hội. Ðồng chí đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố để xảy ra một số vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em khiến dư luận bức xúc. Con số 118 vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn (từ năm 2015 đến tháng 6-2019) mới chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", thành phố cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật. Ghi nhận thành phố đã xử lý các trường hợp xâm hại trẻ em một cách nghiêm minh và tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đồng chí cũng lưu ý, Hải Phòng cần tăng cường tuyên truyền nâng cao trách nhiệm và vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng… trong giáo dục và thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Trong dịp này, Ðoàn Giám sát đã tìm hiểu tình hình thực tế tại quận Hồng Bàng, Trường tiểu học Quán Toan (quận Hồng Bàng), Làng trẻ em SOS (quận Hải An).

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41765702-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html