Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 28-9, tại TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020; phát động phong trào thi đua 'Cả tỉnh chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025' của tỉnh Hà Tĩnh.

Ðến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 173 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 75,5% tổng số xã); không còn xã dưới 12 tiêu chí; có ba xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM; thị xã Hồng Lĩnh và TP Hà Tĩnh có 100% số xã đạt chuẩn...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đánh giá cao tỉnh Hà Tĩnh qua việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chủ trương của cấp trên; nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng trong cả nước. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách, phát huy nguồn lực xã hội hóa, không chạy theo thành tích. Các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả, thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng NTM tại Hà Tĩnh còn một số tồn tại, hạn chế như thu nhập người dân còn thấp hơn so với mức bình quân chung cả nước; số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn khiêm tốn, hạn chế; chuyển dịch cơ cấu còn chậm…

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh xem xét kế hoạch, quy hoạch xây dựng NTM gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện trong thời gian tới; tiếp tục huy động và sử dụng nguồn lực; phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo hướng bền vững. Ðặc biệt, tỉnh cần chú trọng xây dựng NTM ở những vùng khó như vùng bãi ngang, miền núi, vùng rốn lũ.

* Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ cùng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc cử tri huyện Vũ Quang.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đánh giá cao nỗ lực vươn lên của đảng bộ, chính quyền địa phương, dù điểm xuất phát thấp, gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Vũ Quang đã thực hiện kiên trì, đồng bộ, không ngừng cố gắng để đạt được những kết quả nổi bật, xứng đáng để các huyện khác học tập; đề nghị tỉnh Hà Tĩnh có cơ chế hỗ trợ Vũ Quang khắc phục các khó khăn trước mắt, thực hiện các tiêu chí khó, cần nhiều tiền trong xây dựng NTM.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41721902-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html