Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 24-8, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu Ðoàn công tác của Chính phủ thị sát công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Ngày 24-8, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu Ðoàn công tác của Chính phủ thị sát công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Sáu tháng đầu năm, Hải quan Móng Cái đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá 564,2 triệu đồng. Qua thực tế khảo sát và báo cáo của lãnh đạo Chi cục Hải quan, Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phó Thủ tướng nêu rõ: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái là cửa ngõ giao thương quan trọng về thương mại, du lịch đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) cũng như hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Chi cục Hải quan Móng Cái cần thực hiện hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu, kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; kiên quyết không để hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam, hàng cấm lọt qua biên giới vào nước ta, nhất là đối với mặt hàng thuốc lá, rượu ngoại; không để xảy ra các đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Làm việc với cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phó Thủ tướng biểu dương và ghi nhận những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ đạt được, góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; đồng thời lưu ý đơn vị cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,…

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đi kiểm tra tại sân bay quốc tế Vân Ðồn.

* Sáng 24-8, Ðoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội TP Hà Nội dẫn đầu, đến dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một số di tích mà Người từng sinh sống, làm việc trên địa bàn Thủ đô.

Tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, đồng chí Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo trước anh linh của Người về những kết quả mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã thực hiện theo Di chúc của Người trong những năm qua. Các đồng chí lãnh đạo thành phố hứa với Người quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Người, xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Hoàng Trung Hải cảm ơn tập thể cán bộ, nhân viên Khu di tích đã bảo quản tốt các di vật của Bác. Ðây là tài sản vô giá để giáo dục truyền thống cho các thế hệ, cũng như giới thiệu với đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước.

Tiếp đó, Ðoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà cụ Nguyễn Thị An - di tích cấp thành phố thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Ðây là nơi đầu tiên đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản Thủ đô. Tại đây, Bác đã ở và làm việc từ ngày 23 đến 25-8-1945, nghe báo cáo về kết quả Tổng khởi nghĩa trong cả nước và bàn việc chuẩn bị ra mắt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Thủ đô Hà Nội. Ðoàn đã thăm Di tích nhà 48 Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm) - nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Ðộc lập, đọc tại Quảng trường Ba Ðình, Hà Nội, ngày 2-9-1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Cũng trong sáng 24-8, đồng chí Hoàng Trung Hải đã đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng đợt 2-9 tặng đồng chí Phan Văn Dần, đảng viên Chi bộ 2, Ðảng bộ phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.

* Ngày 24-8, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đến dự Lễ khai trương nhà đa năng Trường tiểu học Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Trường tiểu học Nhân Hòa được tách ra từ Trường phổ thông cơ sở xã Nhân Hòa vào tháng 1-1993; sau 26 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã trở thành điểm sáng trong phong trào giáo dục của huyện Quế Võ. Với mong muốn các em học sinh nhà trường có điều kiện học tập tốt hơn, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động các nguồn lực để xây dựng ngôi trường ngày càng khang trang hơn. Thấu hiểu những mong muốn đó, những người con sinh ra từ vùng quê nghèo giàu truyền thống đã cùng chung tay, góp sức phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhà đa năng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã trao 15 suất quà và học bổng tặng các em học sinh nghèo học giỏi của Trường tiểu học Nhân Hòa.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41327502-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html