Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Tối 10-6, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dự lễ kỷ niệm 10 năm phát sóng kênh VOV giao thông (VOVGT) do Ðài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Cùng dự, có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ: Ngay từ khi được thành lập 10 năm về trước, VOVGT đã cho thấy vai trò, tầm ảnh hưởng của kênh truyền thông chuyên biệt số một về giao thông. Phó Thủ tướng cho rằng, mặc dù hoạt động chưa dài nhưng kênh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Ðặc biệt, tại các thành phố lớn, kênh là người bạn đồng hành tin cậy của người tham gia giao thông và bạn nghe đài. Phó Thủ tướng đánh giá cao Ðài Tiếng nói Việt Nam luôn nỗ lực, sáng tạo nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi phủ sóng của các chương trình VOVGT.

Phó Thủ tướng đề nghị Ðài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo VOVGT làm tốt hơn nữa sứ mệnh được giao, nỗ lực, sáng tạo, tạo sự cuốn hút, sinh động hơn trong các chương trình, nội dung phát thanh. Ðồng thời mở rộng phạm vi phủ sóng, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông khác và đẩy mạnh tương tác với thính giả, người dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức, đào tạo đội ngũ chuyên gia, biên tập viên, phát thanh viên chất lượng, chuyên nghiệp, phấn đấu là người bạn tin cậy, hữu ích của người tham gia giao thông.

* Ngày 10-6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam dự Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 (Vietnam Venture Summit 2019). Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ và Quỹ Ðầu tư Golden Gate Ventures tổ chức, nhằm tạo kênh đối thoại chính sách, kết nối hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn vốn cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Số liệu báo cáo tại diễn đàn cho biết, trong những năm vừa qua, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, có hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động, hình thành hơn 40 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh và 60 khu không gian làm việc chung. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam bắt đầu thu hút sự quan tâm lớn của các quỹ đầu tư mạo hiểm trên thế giới và trong khu vực.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam cho biết, các số liệu trong ba năm gần đây về lượng vốn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhận được từ các quỹ đầu tư tăng mạnh: Năm 2016 tăng 49% so với năm 2015; năm 2017 tăng 42% so với năm 2016; năm 2018 tăng 205% so với năm 2017 và dự kiến năm 2019 sẽ có bước tăng trưởng ấn tượng. Hiện, có nhiều nhà đầu tư, quỹ đầu tư lớn quan tâm tới Việt Nam do có sự ổn định, hòa bình, tốc độ tăng trưởng cao liên tục. Ðể duy trì lợi thế này, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam yêu cầu, cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh; có những đột phá trong phát triển công nghệ thông tin và những ngành kinh tế có ứng dụng; tiếp tục chú ý đến giáo dục, khoa học và công nghệ bằng những điều kiện bảo đảm rất cụ thể; các quỹ đầu tư mạo hiểm cần thật sự đổi mới, kết hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư, có những thích nghi cần thiết để cùng đồng hành, cùng phát triển sản phẩm với các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Phó Thủ tướng mong muốn, cộng đồng khởi nghiệp ở Việt Nam tăng cường kết nối với nhau, với sự hỗ trợ của Chính phủ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động thuận lợi nhất. Các doanh nghiệp, tập đoàn lớn cần hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, không dừng lại ở các phong trào, sự kiện mà có những ý tưởng không chỉ giúp Việt Nam phát triển mà còn giúp thay đổi thế giới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40497602-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html