Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 5-5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh. Ðây là trung tâm báo chí đầu tiên ở nước ta, trụ sở đặt tại số 255 Trần Hưng Ðạo, phường Cô Giang, quận 1. Ðồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí, dự.

Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh là đầu mối đề nghị lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm; tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông; tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm và các sự kiện; hợp tác với các cơ quan báo chí; hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và trung hạn nghiệp vụ truyền thông; hướng dẫn, hỗ trợ nhà báo tác nghiệp tại thành phố theo đúng quy định của pháp luật...

Trung tâm được đầu tư các thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện đại để các nhà báo tác nghiệp thuận tiện và nhanh chóng. Hiện, TP Hồ Chí Minh có 31 cơ quan báo chí của thành phố cùng 142 cơ quan báo chí T.Ư thường trú với hơn 2.000 nhà báo, phóng viên đang làm việc.

* Trong hai ngày 4 và 5-5, đồng chí PHAN ÐÌNH TRẠC, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng tiếp xúc cử tri ở một số địa phương tại các huyện miền núi: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Nghĩa Ðàn (Nghệ An).

Tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Phan Ðình Trạc đã trả lời các kiến nghị của cử tri liên quan công tác xóa đói, giảm nghèo, sáp nhập thôn, xóm; chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở; một số vấn đề về giáo dục... Ðồng chí đánh giá cao ý kiến của cử tri về đổi mới phương thức hỗ trợ bà con các dân tộc trong công tác xóa đói, giảm nghèo, về chỉ tiêu giảm nghèo, phải thực chất, không chạy theo thành tích; hộ nào đủ điều kiện theo tiêu chí đánh giá thì mới thoát nghèo. Về việc sáp nhập thôn, xã, đồng chí Phan Ðình Trạc nêu rõ, phải tính đến yếu tố đặc thù về khoảng cách, địa lý đối với việc sáp nhập xóm, bản, xã ở miền núi, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trên địa bàn.

Dịp này, đồng chí Phan Ðình Trạc cùng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao 80 suất quà tặng gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn của các địa phương trong tỉnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40084602-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html