Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 3-4, tại tỉnh Phú Thọ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, dẫn đầu Ðoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Ðồng chí lưu ý, thời gian tới, Tỉnh ủy Phú Thọ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ.4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ðồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm yêu cầu tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, phục vụ tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cần tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động nắm chắc tình hình cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới; xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, được dư luận quan tâm; tập trung giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và những năm tiếp theo.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39732602-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html