Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Tối 20-1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Hành trình 'Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác', kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) gắn với phát động 'Năm Thanh niên tình nguyện' 2019.

Đồng chí Trương Thị Mai và các đại biểu thực hiện nghi thức truyền đuốc “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Ảnh: TTXVN.

Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư tới dự và phát biểu. Hơn một nghìn đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố tham gia lễ phát động.

Tại lễ phát động, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn Lê Quốc Phong đề nghị các cấp bộ Ðoàn triển khai Hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực; mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện qua những hành động cụ thể, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị T.Ư Ðoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh thiếu nhi; thực hiện chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thật sự sống động, tự giác trong mỗi thanh niên…

Hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" sẽ kéo dài đến tháng 9-2019.

* Chiều 20-1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Năm 2018, Quảng Trị đã hoàn thành toàn bộ 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, tăng trưởng kinh tế đạt 7,12%, GRDP bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng, tăng 8,1% so với năm 2017. Năm 2019, tỉnh Quảng Trị đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,5 đến 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 47 đến 49 triệu đồng, thu ngân sách đạt khoảng 3.000 tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được thời gian qua; đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các nội dung xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII); tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những tiêu cực, nhũng nhiễu, Ðồng chí nhấn mạnh, tỉnh cần tập trung cho công tác chống buôn lậu qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nhân dịp đón xuân mới, Phó Thủ tướng gửi lời chúc Ðảng bộ và nhân dân Quảng Trị một năm mới an khang hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu mới trong cuộc sống. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo của huyện Hướng Hóa; thăm, tặng quà tại Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; đến thăm, trao 150 suất quà tặng học sinh nghèo và các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, tặng năm bộ máy tính cho các trường học của huyện Ða Krông.

* Ngày 20-1, tại tỉnh Hà Giang, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua. Ðồng chí lưu ý tỉnh về một số vấn đề: Trong phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm khai thác những lợi thế về nông nghiệp sạch, tiềm năng phát triển cây dược liệu, trồng rừng kinh tế. Ðối với lĩnh vực khai thác khoáng sản, tỉnh nên rà soát các điểm mỏ nhỏ lẻ, nếu thấy không phát huy hiệu quả thì đóng cửa. Về hướng đi của ngành du lịch, phải có sự liên kết vùng với các tỉnh trong khu vực, đồng thời tạo ra được những sản phẩm du lịch đặc trưng. Trong năm 2019, Hà Giang cần tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời hoạch định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ.

* Nhân dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, chiều 20-1, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm hỏi, tặng quà các đồng chí Ðại tướng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng: Phạm Văn Trà, Phùng Quang Thanh.

Thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đã báo cáo với Ðại tướng Phạm Văn Trà và Ðại tướng Phùng Quang Thanh một số kết quả, thành tích nổi bật trong hoạt động quân sự, quốc phòng cũng như định hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của Quân đội trong thời gian tới; chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp quý báu, thiết thực đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng.

Ðại tướng Phạm Văn Trà và Ðại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ ngày càng tiến bộ, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

* Ngày 20-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác tới thăm, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Thành ủy TP Ðà Nẵng.

Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy TP Ðà Nẵng cùng chia sẻ về những kết quả TP Hồ Chí Minh và TP Ðà Nẵng đạt được trong năm 2018, đồng thời động viên cùng nhau khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm tới. Ðồng chí cũng trao đổi những kinh nghiệm mà TP Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt trong các lĩnh vực và mong muốn được học hỏi thêm từ những kết quả và cách làm của TP Ðà Nẵng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc Thành ủy, HÐND, UBND, MTTQ thành phố Ðà Nẵng cùng toàn thể nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố và Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ của cụm năm thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38974602-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html