Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Tối 15-11, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư số 10, 11, 12 thuộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Cùng dự có: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới người dân liên khu dân cư phường Trần Hưng Đạo. Phó Thủ tướng cho rằng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Chính vai trò vận động của Mặt trận đã làm nên sức mạnh đoàn kết của dân tộc.

Ghi nhận phường Trần Hưng Đạo triển khai cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh đạt được kết quả tích cực, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương Ban Công tác Mặt trận và các đồng chí lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, người cao tuổi... đã vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh, tạo nên tình thân ái.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao quà tặng ba khu dân cư và các gia đình tiêu biểu, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo.

* Ngày 15-11, tại tỉnh Tiền Giang, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì buổi tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Quy định phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú; nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là giám sát về đạo đức, lối sống. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, Quy định này nhằm giúp cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân hơn và có trách nhiệm hơn với dân để góp phần xây dựng, củng cố quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng với dân. Cán bộ, đảng viên dù sinh hoạt ở đâu cũng phải gắn bó với nhân dân. Tất cả những điều đó xuyên suốt trong toàn bộ quan điểm của Đảng ta từ lúc thành lập cho đến nay. Do đó, dự thảo cần tiếp tục được nghiên cứu để phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao. Đồng chí đánh giá cao ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương, đồng thời khẳng định đây là những căn cứ thực tiễn để Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị sớm hoàn chỉnh dự thảo Quy định, trình Ban Bí thư.

* Ngày 15-11, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an (số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Thượng tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp công dân theo định kỳ tháng.

Sau khi công dân trình bày, phản ánh những vướng mắc gửi đến cơ quan nhà nước chưa được xử lý, Bộ trưởng Tô Lâm đã trả lời những vấn đề liên quan trách nhiệm của Bộ Công an. Đồng thời hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung kiến nghị, tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an.

Đối với nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, giao Thanh tra Bộ Công an là đơn vị tiếp nhận đơn, tham mưu, đề xuất Bộ trưởng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Căn cứ hồ sơ giải quyết vụ, việc và kết quả tiếp công dân của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ Công an có văn bản trình lãnh đạo Bộ duyệt, ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị, địa phương, Bộ trưởng Tô Lâm giao Thanh tra Bộ Công an là đơn vị tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

* Chiều 15-11, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân.

Tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đến thăm Phòng Dạy học số, Khu Tự học sinh viên, Khu Không gian kỹ thuật mở, Góc Chia sẻ sinh viên, Xưởng Cơ khí và khu trưng bày rô-bốt tự động do trường tự sản xuất. Đây là tiền đề thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo trong sinh viên, giảng viên, tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ có giá trị như: máy pha cà-phê JAVI, Robot Cô Ba... Đồng chí đánh giá cao những kết quả nhà trường đã đạt được, nhất là việc sáng tạo và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, xây dựng môi trường học tập năng động; đề nghị các sở, ngành của TP Hồ Chí Minh hỗ trợ trường đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm khoa học - công nghệ do trường chế tạo.

Làm việc với Công ty cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sự phát triển của công ty chính là kết quả nỗ lực, chủ động, sáng tạo của cả tập thể lãnh đạo và người lao động trong hơn 30 năm qua, kể từ ngày thành lập. Công ty là một trong 30 doanh nghiệp chủ lực của thành phố sản xuất nhựa gia dụng, bao bì..., doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng/năm. Đồng chí đánh giá cao việc công ty ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đề nghị cần tiếp tục phối hợp các trường đại học trên địa bàn thành phố, nghiên cứu, đề xuất chế tạo các máy móc tự động hóa có hàm lượng chất xám cao để ứng dụng, đẩy mạnh sản xuất.

* Ngày 15-11, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư các tổ dân phố Cả, Trà 1, Trà 2, An Phú, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên có dân số hơn 17.000 người. Những năm qua, phường Hội Hợp đã phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Số hộ có đời sống kinh tế khá giả ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,8% năm 2017 xuống 1,1% năm 2018, hiện còn 45 hộ nghèo. Tất cả 12 tổ dân phố đều có các câu lạc bộ văn nghệ, các câu lạc bộ dưỡng sinh thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn nhân dân nơi đây tiếp tục đoàn kết, nâng cao trình độ dân trí và tham gia xây dựng hệ thống chính quyền gần dân, sát dân. Đề nghị các cấp chính quyền quan tâm và nâng cao hiệu quả công tác của MTTQ các cấp trong thời kỳ mới. Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu và hộ nghèo trên địa bàn.

* Tối 15-11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ VŨ ĐỨC ĐAM dự Lễ tuyên dương “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018 do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức. Cùng dự, có đồng chí: Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đức Đam khẳng định: 48 thầy giáo, cô giáo của chương trình không chỉ dành tình thương bao la, tấm lòng cao cả cho các học sinh, mà còn cả nghị lực, sự kiên trì vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành sứ mệnh “trồng người”, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Dẫn số liệu thống kê về việc cứ 100 trẻ khuyết tật thì chỉ có sáu trẻ được đến trường, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Đổi mới một cách tích cực nền giáo dục nói chung, công tác giáo dục trẻ khuyết tật nói riêng là trách nhiệm của toàn cộng đồng. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành quan tâm, nghiên cứu các chính sách nhằm tạo điều kiện để giáo viên dạy trẻ khuyết tật hoàn thành tốt nhiệm vụ; bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cá nhân, tổ chức chung tay chia sẻ khó khăn với các thầy giáo, cô giáo.

“Chia sẻ cùng thầy cô” là chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, triển khai trong giai đoạn 2015 - 2019 nhằm vinh danh các thầy giáo, cô giáo, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, cống hiến tích cực đối với sự nghiệp giáo dục. Năm nay, chương trình được phát động từ ngày 25-7 đến 25-9-2018, vinh danh 48 giáo viên dạy học sinh khuyết tật ở các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng mỗi thầy giáo, cô giáo một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng Bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38263202-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html