Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 10-4, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng đợt 19-5-2018 tặng ba đảng viên thuộc Ðảng bộ huyện Hóc Môn là các đồng chí: Lê Văn Nghị (94 tuổi, Chi bộ ấp 4, Ðảng bộ xã Nhị Bình); Trương Thị Cẩn (91 tuổi, Chi bộ Khu phố 7, Ðảng bộ thị trấn Hóc Môn); Trịnh Thị Thiểu (85 tuổi, Chi bộ ấp 4, Ðảng bộ xã Xuân Thới Sơn).

Thay mặt Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và cảm ơn về những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước của các đồng chí đảng viên lão thành. Với 70 tuổi Ðảng, các đồng chí được trao huy hiệu Ðảng hôm nay đã có nhiều đóng góp có ý nghĩa cho đất nước và luôn là tấm gương sáng, đảng viên tiêu biểu cho các thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo. Bí thư Thành ủy chúc ba đảng viên luôn mạnh khỏe và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

* Sáng 10-4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng VŨ ÐỨC ÐAM tiếp Ban điều hành Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp (DN) nói chung, trong đó có các DN thành viên của VBCSD, đã kiên trì, trách nhiệm, sáng tạo và có những đóng góp rất ý nghĩa để cộng đồng DN, xã hội ý thức được lợi ích, trách nhiệm phải phát triển bền vững. Nhấn mạnh đến những cơ hội và thách thức đến từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Phó Thủ tướng cho rằng, phải có những hành động để nhận thức đúng, thiết thực về khái niệm này bằng những chủ đề cụ thể đối với từng cơ quan, DN, từng cá nhân…

Phó Thủ tướng đề nghị, VBCSD phải có tiếng nói mạnh mẽ để lan tỏa tinh thần phát triển bền vững ra cộng đồng DN, coi việc phát triển DN bền vững là mục đích lớn nhất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu phải làm cho khái niệm "phát triển bền vững" trở nên gần gũi, dễ hiểu với mọi người, mọi DN từ tập đoàn lớn đến đại lý, cửa hàng kinh doanh nhỏ. Bộ chỉ số DN bền vững không cần phức tạp, chia nhiều cấp độ, để mọi DN cùng phấn đấu. Trong số DN phát triển thêm, cần khuyến khích các DN sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, sử dụng ít năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường, có trách nhiệm xã hội… để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36049002-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html