Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 16-3, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Công tác Ðại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị xin ý kiến xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HÐND. Ðồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Qua hai năm thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HÐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Luật quy định. Tuy nhiên, qua giám sát về việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HÐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, Quốc hội đã thấy, việc tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của HÐND có nội dung chưa phù hợp thực tế, còn thiếu văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; một số quy định mâu thuẫn trong việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương các cấp; có những biểu hiện chưa thật sự coi trọng và phát huy vị trí, vai trò của HÐND…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, thực trạng thực hiện những điểm mới về cơ cấu tổ chức, chức năng giám sát của HÐND theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

★ Trong hai ngày 15 và 16-3, Thượng tướng Tô Lâm , Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã thăm và làm việc tại Nghệ An.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Tô Lâm khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của tỉnh Nghệ An, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội, kỷ cương, an toàn, giữ gìn sự ổn định an ninh chính trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Tô Lâm đã thăm Khu di tích Kim Liên, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn tại xã Nam Trung, huyện Nam Ðàn.

★ Ngày 16-3, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng cùng Ðoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Ðiện Biên và Lai Châu về đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La" giai đoạn 2.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La", trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sớm triển khai hiệu quả, nâng cao đời sống đồng bào vùng tái định cư. Thời gian tới, các tỉnh Sơn La, Ðiện Biên và Lai Châu cần tiếp tục rà soát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện rà soát lại quy hoạch, tái cấu trúc nền kinh tế, cấu trúc ngành, tạo động lực phát triển mới. Việc sớm xây dựng, phê duyệt và thực hiện đề án là rất cần thiết, triển khai hiệu quả sẽ đồng thời đáp ứng mục tiêu và chủ trương của Ðảng và Nhà nước, bảo đảm cuộc sống của người dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La phải tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ.

* Ngày 16-3, đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ dẫn đầu, đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh quân khu 2.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Ðỗ Bá Tỵ đánh giá cao những thành tích mà Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác xây dựng lực lượng vững mạnh, phối hợp chính quyền địa phương trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cần tiếp tục đề cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt với các lực lượng trên địa bàn để kịp thời, chủ động trước các tình huống có thể xảy ra; chú trọng công tác huấn luyện, chuẩn bị huấn luyện, đặc biệt là quan tâm chú trọng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, công tác chuẩn bị huấn luyện cho tân binh cần phải được thực hiện tốt cả về thể chất và phẩm chất chính trị, tư tưởng… Quân khu 2 làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, lưu ý xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng các công trình quốc phòng, thực hiện tốt công tác diễn tập quốc phòng; phối hợp tốt với các địa phương trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân ổn định đời sống sau mưa lũ.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/35812702-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html