Hoạt động của Foxconn tại Ấn Độ bị gián đoạn do linh kiện nhập khẩu bị giữ tại cảng

Việc Ấn Độ kiểm tra bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã làm gián đoạn hoạt động tại các nhà máy của nhà cung cấp Foxconn của Apple ở phía Nam Ấn Độ và các công ty nước ngoài khác cũng đang đối mặt với sự trì hoãn do căng thẳng giữa hai nước.

Công nhân làm việc trong một xưởng chế tạo linh kiện Foxconn ở Thâm Quyến, Quảng Đông. Ảnh: AFP

Công nhân làm việc trong một xưởng chế tạo linh kiện Foxconn ở Thâm Quyến, Quảng Đông. Ảnh: AFP

Các quan chức hải quan tại các cảng của Ấn Độ đã giữ các lô hàng nhập từ Trung Quốc và tiến hành kiểm tra thêm. Trong khi một số tập đoàn như Apple và Dell đang nỗ lực để số hàng đang bị giữ được trả, hàng trăm lao động tại hai nhà máy của Foxconn ở phía Nam Ấn Độ không có việc làm trong tuần này khi số hàng bị kẹt.

Số hàng của Foxconn, bao gồm linh kiện điện tử và điện thoại thông minh, đang bị giữ tại cảng Chennai, dù một số đã được phép dỡ. Hai nhà máy của Foxconn ở bang Tamil Nadu và Andhra Pradesh chủ yếu lắp ráp điện thoại thông minh của Apple và Xiaomi, và sử dụng hàng nghìn lao động.

Theo hai quan chức Bộ Tài chính Ấn Độ phụ trách hải quan, các biện pháp xem xét bổ sung là tạm thời và sẽ sớm được nới lỏng. Số hàng của các công ty của các nước ngoài Trung Quốc đang bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên dỡ ra.

Trong khi mức độ ảnh hưởng cụ thể do sự việc trên chưa được xác định, sự trì hoãn diễn ra khi các công ty Ấn Độ đã gặp khó khăn do sự gián đoạn các chuỗi nguồn cung do các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 trong những tháng gần đây.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2/7 bày tỏ hy vọng Ấn Độ sẽ điều chỉnh những hành động nhằm vào các công ty Trung Quốc ngay lập tức, sau khi Ấn Độ cấm một số ứng dụng di động của Trung Quốc.

Lê Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hoat-dong-cua-foxconn-tai-an-do-bi-gian-doan-do-linh-kien-nhap-khau-bi-giu-tai-cang-20200702200507588.htm