Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ngày càng hiệu lực, hiệu quả và thực chất

(ĐN)- Sáng 27-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, các đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng 72 dự án luật, thực hiện 16 cuộc giám sát và khảo sát chuyên đề tại địa phương, đồng thời tham gia với MTTQ và HĐND tỉnh thực hiện hơn 40 cuộc giám sát. Hoạt động tiếp công dân được cải tiến, qua đó đã tiếp trên 1.200 công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư đạt tỷ lệ cao: trên 94%.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tập trung nâng cao hoạt động tiếp xúc cử tri thường kỳ, chuyên đề và tại nơi cư trú của đại biểu, qua đó đã có 35 cuộc tiếp xúc được tổ chức tại 205 điểm với trên 28 ngàn cử tri tham dự. Đoàn ĐBQH tỉnh không ngừng củng cố mối quan hệ với các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, với các cơ quan của tỉnh…

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường tặng hoa các ĐBQH tỉnh hoàn thành công tác nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đánh giá, dù gặp nhiều khó khăn về công tác nhân sự nhưng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) đã thể hiện ngày càng hiệu lực, hiệu quả và thực chất hơn. Các đại biểu đã tích cực tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến tại các kỳ họp của Quốc hội, thể hiện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân cử tri.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Quản Minh Cường cũng nêu một số tồn tại, trong đó có những vấn đề nổi cộm của địa phương, những bức xúc trong nhân dân cần tiếng nói mạnh mẽ hơn của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đây chính là những vấn đề mà nhiệm kỳ sau Đoàn ĐBQH tỉnh cần rút kinh nghiệm và làm tốt hơn.

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Xuân Thống tặng hoa cho lãnh đạo tỉnh và các đơn vị của tỉnh tham gia phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn các ĐBQH của tỉnh khóa XIV dù không tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV nữa, nhưng với kinh nghiệm quý báu trong quá trình hoạt động tại Quốc hội sẽ tiếp tục dành tình cảm và tâm huyết giúp cho tỉnh, giúp cho Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV sắp tới hoạt động tốt hơn nữa.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/hoat-dong-cua-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-ngay-cang-hieu-luc-hieu-qua-va-thuc-chat-3054155/