Hoạt động Công đoàn phải gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Bùi Văn Cường. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Bùi Văn Cường. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao nỗ lực của các cấp công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2018 đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 với những kết quả toàn diện.

Nổi bật là tổ chức thành công Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đoàn đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cùng với cán bộ, đoàn viên được phân công phục vụ Đại hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công Đại hội. Các hoạt động Tháng Công nhân, được tổ chức nền nếp với việc đẩy mạnh triển khai chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn".

Việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, lao động luôn được quan tâm, các cấp công đoàn đã tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức lao động được học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, tạo điều kiện mọi mặt để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động. Nhiều công đoàn đã giúp đoàn viên tham gia dự án nhà ở xã hội.

Để hoạt động Công đoàn Viên chức Việt Nam thời gian tới đạt nhiều kết quả hơn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đề nghị các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần chủ động, tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Mỗi cán bộ công chức, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam thể hiện quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, tham gia việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, tổ chức.

Hoạt động Công đoàn phải gắn vào nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, để cấp ủy, lãnh đạo cơ quan thấy rõ hơn vai trò của Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn “Chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm”; không chỉ quan tâm đến lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần mà còn phải quan tâm đến lợi ích chính trị của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Năm 2018, các cấp Công đoàn Viên chức đã bám sát chương trình, kế hoạch của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra, triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả tốt. Các cấp Công đoàn tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn” với 18 đối tác đã ký kết với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 6 đối tác đã ký với Công đoàn Viên chức Việt Nam. Các cấp Công đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa việc đổi mới hoạt động Công đoàn, tranh thủ những điều kiện thuận lợi để ký kết với những đối tác phù hợp, tập trung hướng về cơ sở, không ngừng chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên…

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Căn cứ vào tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa từng tiêu chí và xây dựng những tiêu chí mới đánh giá sát, phù hợp hơn; phong trào thi đua ở các cấp được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, nội dung ngày càng phong phú, đa dạng và đi vào nền nếp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 4 Cờ thi đua, 3 Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể Công đoàn Viên chức Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công nhân, công đoàn.

Đỗ Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/hoat-dong-cong-doan-phai-gan-voi-nhiem-vu-chinh-tri-chuyen-mon-cua-don-vi-20190118210503271.htm