Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở

Năm 2019, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của quận và Thủ đô. Qua đó làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Chiều 19/12, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành LĐLĐ quận Ba Đình khóa X đã diễn ra nhằm tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự hội nghị, có đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn của LĐLĐ quận trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ, dự thảo các kế hoạch hoạt động trọng tâm của công đoàn quận năm 2020 sắp tới.

Theo đó, năm 2019, các cấp công đoàn quận Ba Đình đã bám sát chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” của Thành phố. Quận Ba Đình đã lấy phương châm công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” là thước đo, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

Phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của quận và Thủ đô. Qua đó làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội ghi nhận những kết quả mà LĐLĐ quận Ba Đình đã đạt được trong năm 2019.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội ghi nhận những kết quả mà LĐLĐ quận Ba Đình đã đạt được trong năm 2019.

LĐLĐ quận Ba Đình đã tiến hành chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) khối ngoài nhà nước tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, kí kết Thỏa ước lao động tập thể phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật. Phối hợp với các phòng, ban ngành chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

LĐLĐ quận đã phối hợp với các phòng, ban ngành tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động. Chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền, chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. Tổ chức triển khai lấy ý kiến, kiến nghị của CNLĐ, đoàn viên công đoàn phục vụ hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2019.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận đã tổ chức phát động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” tới các CĐCS.

Các cấp công đoàn quận đã vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức đặc biệt là tập trung cao độ tổ chức các hoạt động kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trong hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động. Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, lãnh đạo đơn vị quan tâm đến đời sống vật chất và quyền lợi cho người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đặc biệt chú trọng đến những công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động như: Vận động CNVCLĐ ủng hộ quỹ Xã hội Công đoàn; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Hỗ trợ sửa chữa mái ấm Công đoàn,…

Đồng chí Nguyễn Xuân Trọng – Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình phát biểu tại hội nghị.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2019, LĐLĐ quận Ba Đình đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là: Tiếp tục đảm bảo công tác chăm lo đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của CNVCLĐ; Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNLĐ từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nhằm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận Ba Đình năm 2020; Phát triển đoàn viên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng CĐCS vững mạnh; Đẩy mạnh công tác nữ công và các công tác khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố ghi nhận những kết quả mà LĐLĐ quận Ba Đình đã đạt được. Đồng thời, đồng chí cũng làm rõ những tồn tại của LĐLĐ quận Ba Đình cần phải khắc phục và yêu cầu Ban Chấp hành LĐLĐ quận trong thời gian tới cần chủ động tháo gỡ vướng mắc và tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đáp ứng được kỳ vọng của CNVCLĐ về thực hiện vai trò chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho đoàn viên và người lao động.

Thay mặt LĐLĐ quận, đồng chí Nguyễn Xuân Trọng – Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ý kiến tham luận của các đồng chí tham dự hội nghị.

P.T

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoat-dong-cong-doan-huong-ve-co-so-101165.html