Hoạt động chào Năm mới tại Nga thu hẹp tối đa do đại dịch COVID-19

Năm 2020 với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 đã đi qua, người dân Nga đón chào năm 2021 ở phía trước với những cơ hội và thử thách dành cho toàn đất nước.

Người dân Nga hân hoan đón chào Năm mới 2020. (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)

Người dân Nga hân hoan đón chào Năm mới 2020. (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)

Đêm 31/12, hòa cùng không khí chào đón năm 2021 trên khắp thế giới, người dân Nga đã đổ ra đường chào đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Năm nay, do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động chào mừng Năm mới đã được thu hẹp hơn nhiều so với mọi năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong khi Quảng trường Đỏ đóng cửa để hạn chế người tập trung, những khu vực lân cận như quảng trường Lubianka hay công viên Zaryadie là nơi để người dân Moskva và những thành phố lân cận đổ về để tận hưởng không khí Năm mới ở thủ đô.

Cây thông Năm mới trang trí rực rõ được dựng giữa quảng trường Lubianka để người dân chiêm ngưỡng và chụp ảnh như một cách ghi dấu ấn cho sự chiến thắng năm 2020 đầy khó khăn đã qua. Có lẽ vì vậy mà bên cạnh những lời chúc tốt lành cho Năm mới, những lời cầu chúc sức khỏe là điều thường gặp nhất trong dịp này.

Năm 2020 với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 đã đi qua, năm 2021 đang ở phía trước với những cơ hội và thử thách đặt ra đối với nước Nga. Trong thông điệp trước thềm Năm Mới 2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định đoàn kết chính là sức mạnh của nước Nga giúp người dân Nga vượt qua thử thách trong năm 2021.

Ông Putin chia sẻ, năm 2020 là một năm đầy khó khăn đối với đất nước và mỗi người dân Nga, đặc biệt là những người bị mất người thân do dịch bệnh COVID-19. Theo nhà lãnh đạo Nga, đại dịch đã làm thay đổi, đảo lộn lối sống, công việc, học tập và đời sống thường nhật của mọi người dân, buộc chính phủ phải xem xét lại, điều chỉnh nhiều kế hoạch đã đề ra.

Tổng thống Putin cho rằng dịch bệnh vẫn chưa được khống chế dứt điểm và cuộc chiến chống đại dịch vẫn đang tiếp diễn, không dừng lại dù chỉ một phút. Nhà lãnh đạo Nga mong muốn mỗi người dân hãy tin tưởng vào bản thân, không lùi bước trước khó khăn, duy trì đoàn kết, vì đây là cơ sở cho thành công chung của nước Nga trong tương lai.

Theo kết quả khảo sát trước thềm Năm Mới 2021 của Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga (VSIOM), người Nga tiễn năm cũ với tâm trạng chung là hài lòng, trong đó 41% số người được hỏi ý kiến tin tưởng rằng nước Nga đã vượt qua những thử thách khó khăn trong năm 2020 tốt hơn hầu hết các quốc gia khác trong cùng tình cảnh.

Đa số người được hỏi cũng coi việc phát triển vắcxin Sputnik V ngừa bệnh COVID-19 và thiết lập hòa bình tại Nagorny-Karabakh là những chiến thắng tiêu biểu của nước Nga trong năm 2020. Hơn một nửa số người được hỏi tin rằng năm 2021 sẽ thành công và tốt đẹp đối với cá nhân họ, khoảng 40% tin rằng tình hình thế giới sẽ cải thiện./.

Màn bắn pháo hoa chào Năm mới tại thủ đô Moskva .(Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)

Trần Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoat-dong-chao-nam-moi-tai-nga-thu-hep-toi-da-do-dai-dich-covid19/687417.vnp