Hoạt động chào đón năm mới 2021 tại các nước

Theo tin nước ngoài, hoạt động chào đón năm mới 2021 tại các nước trên thế giới được tổ chức khác các năm trước, khi các biện pháp giãn cách xã hội tiếp tục được thực hiện nhằm phòng, chống dịch Covid-19 lây lan. Nhiều nước hủy bỏ hoặc thu nhỏ quy mô các sự kiện trực tiếp và thay thế bằng các sự kiện trực tuyến, chương trình truyền hình.

Màn pháo hoa chào năm mới tại Niu Di-lân. Ảnh MIRROR.CO.UK

Theo tin nước ngoài, hoạt động chào đón năm mới 2021 tại các nước trên thế giới được tổ chức khác các năm trước, khi các biện pháp giãn cách xã hội tiếp tục được thực hiện nhằm phòng, chống dịch Covid-19 lây lan. Nhiều nước hủy bỏ hoặc thu nhỏ quy mô các sự kiện trực tiếp và thay thế bằng các sự kiện trực tuyến, chương trình truyền hình.

Thành phố Xít-ni (Ô-xtrây-li-a) tổ chức chương trình bắn pháo hoa kéo dài bảy phút trên cầu cảng Xít-ni, nhưng chỉ có một số ít người có mặt tại đây xem trực tiếp. Phần lớn người dân thành phố Xít-ni theo dõi chương trình bắn pháo hoa và các chương trình biểu diễn qua truyền hình.

Tại thủ đô Pa-ri của Pháp, không có sự kiện công cộng nào được tổ chức trực tiếp; một buổi hòa nhạc được phát từ Nhà thờ Ðức Bà Pa-ri. Tại thủ đô Ma-đrít của Tây Ban Nha, thay vì xuống đường tụ tập, người dân đón mừng năm mới tại nhà, theo các phong tục truyền thống. Người dân Anh đón năm mới cùng các chương trình phát sóng đặc biệt trên truyền hình. Chương trình bắn pháo hoa trên sông ở thủ đô Luân Ðôn phải hủy.

Tại Mỹ, hoạt động chuẩn bị cho chương trình đếm ngược ở Quảng trường Thời đại tại Niu Oóc đã được hoàn tất. Tuy nhiên, chương trình đếm ngược năm nay hạn chế số lượng người tham gia và được phát trực tuyến. Tại Ri-ô Ðề Gia-nê-rô (Bra-xin), người dân cũng đón năm mới thông qua các chương trình trực tuyến vì kế hoạch bắn pháo hoa bị hủy và lệnh hạn chế tụ tập đông người trên các bãi biển được áp đặt.

Trong khi đó, chương trình đón năm mới tại Ðu-bai của Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) vẫn diễn ra. Có ít nhất 11 địa điểm bắn pháo hoa. Người từ bên ngoài đến Ðu-bai xem pháo hoa đều phải xuất trình giấy xác nhận không mắc Covid-19.

Qua vi-đê-ô, các phi hành gia từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) gửi lời chúc mừng năm mới, với thông điệp “hãy luôn ở bên nhau và quan tâm đến nhau”. Các phi hành gia nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết, thế giới có thể vượt qua bất kỳ đại dịch nào.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hoat-dong-chao-don-nam-moi-2021-tai-cac-nuoc-630316/