Hoạt động CĐ cơ sở phải theo hướng hiện đại, phong phú và thiết thực

Ngày 9.4, LĐLĐ TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề 'Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thời cơ và thách thức đối với tổ chức CĐ thủ đô'. Hội nghị được tổ chức để giúp cho đội ngũ CBCĐ chủ chốt của LĐLĐ TP.Hà Nội nắm được những nội dung, nguyên tắc cơ bản của CPTPP.

 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.A

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.A

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trực tiếp truyền giảng 3 chuyên đề: “Một số vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ LĐ và tổ chức CĐVN hiện nay”, “CĐVN trong bối cảnh Hiệp định CPTPP có hiệu lực”, “Hoạt động của tổ chức CĐVN trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” tới các Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội: Lê Đình Hùng, Phạm Bá Vĩnh và hơn 250 CBCĐ chủ chốt trực thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.A

Những thông tin được đồng chí Ngọ Duy Hiểu truyền đạt tới các CBCĐ Hà Nội liên quan đến đặc điểm, những vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động; nội dung vấn đề lao động, CĐ quy định trong hiệp định CPTPP, thời cơ thách thức đối với tổ chức CĐVN; đặc điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề đặt ra đối với vấn đề lao động, việc làm và hoạt động của tổ chức CĐVN; một số khó khăn, thách thức có thể diễn ra trong tương lai đối với NLĐ và tổ chức CĐVN…

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, các cán bộ CĐ thủ đô cần nâng cao năng lực đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ NLĐ từ xa, trên diện rộng và hiệu quả; các CĐCS cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động CĐ theo hướng tập trung, hiện đại, phong phú và thiết thực.

LĐLĐ TP.Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ, nhất là ở cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, hiểu biết pháp luật, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, hết lòng vì NLĐ.

Tổng LĐLĐVN đã và đang triển khai mạnh mẽ các biện pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ tại DN; nghiên cứu, tham gia với Chính phủ trong việc định hình rõ mô hình quan hệ LĐ của Việt Nam trong thời gian tới cho phù hợp với điều kiện của nước ta” - Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Hà Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hoat-dong-cd-co-so-phai-theo-huong-hien-dai-phong-phu-va-thiet-thuc-726847.ldo