Hoạt động bán voi con cho các sở thú bị cấm trên toàn thế giới

Tại một cuộc họp ở Geneva, lệnh cấm gần như hoàn toàn việc bắt voi con châu Phi từ tự nhiên và bán chúng cho các sở thú đã được phê chuẩn.

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Các bên tham gia Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã quyết định thắt chặt các quy định sau nhiều ngày tranh luận nghiêm túc.

Liên minh châu Âu quyết định lùi lại lệnh cấm, bất chấp những lo ngại, và động thái này đã nhận được 87 phiếu thuận và 29 phiếu chống.

Zimbabwe, quốc gia xuất khẩu chính voi con, và Hoa Kỳ, đã bỏ phiếu chống.

Zimbabwe và Botswana, nơi có quần thể voi khỏe mạnh hơn các quốc gia châu Phi khác, đã được phép xuất khẩu voi đến các địa điểm "thích hợp và chấp nhận được".

Theo quy định đó, nước này đã bắt và xuất khẩu hơn 100 con voi con cho các sở thú Trung Quốc kể từ năm 2012, Humane Society International - một tổ chức có trụ sở chính tại Mỹ, giúp vật nuôi cũng như động vật hoang dã trên toàn thế giới - cho biết.

Quyết định hôm thứ Ba đã thắt chặt đáng kể các hạn chế đối với hoạt động buôn bán voi trên toàn thế giới.

Một chú voi con được tắm rửa và cho ăn ở Nairobi, Kenya, vào hồi tháng 1. Ảnh: Getty Images.

Bây giờ voi chỉ có thể được đưa từ tự nhiên và được đưa vào "các cơ sở nuôi nhốt" ở những nơi khác trên thế giới trong những trường hợp đặc biệt - và phải được sự chấp thuận của một ủy ban gồm các thành viên của CITES.

Lệnh cấm đã được ủy ban phê duyệt vào tuần trước, nhưng không hề chắc chắn sẽ được thông qua trong cuộc bỏ phiếu mới vào cuối hội nghị này.

Zimbabwe đã vận động các bên quyết liệt chống lại động thái này và EU ban đầu đã phản đối vì lo ngại về sự đa dạng gen di truyền ở các sở thú trên khắp thế giới.

Nhưng EU đã thay đổi phiếu bầu sau khi một số sửa đổi được thực hiện để cho phép buôn bán trong những trường hợp đặc biệt, và điều này chỉ được thực hiện một khi những con voi đã ở trong sở thú hoàn toàn có thể được luân chuyển giữa các sở thú với nhau.

"Điều đó không có nghĩa là sẽ không có con voi nào được đưa ra khỏi tự nhiên và đưa vào một cơ sở nuôi nhốt ở nước ngoài", Will Travers, Chủ tịch Tổ chức Born Free Foundation cho biết.

"Nhưng các quy định sẽ thắt chặt nó đến mức những chuyến hàng lớn buôn bán voi đến các sở thú ở vùng Viễn Đông, chẳng hạn, đơn giản là sẽ không xảy ra."

Humane Society International cho biết đây là "một chiến thắng quan trọng". Audrey Delsink, Giám đốc Nhóm phụ trách bảo vệ động vật hoang dã châu Phi của tổ chức cho biết: "Mặc dù EU vẫn đang sử dụng ngôn ngữ thỏa hiệp, chúng tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi quyết định đã được thông qua".

Bà này cho biết thêm, các động vật có tập tính xã hội phát triển ở mức cao sẽ thấy việc phải tách khỏi cộng đồng của mình "vô cùng ám ảnh".

"Với tư cách là một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu về loài voi, tôi cảm thấy rất vui mừng rằng chúng tôi đã giúp tất cả những con voi hiện tại tránh được nỗi đau đớn khi bị tách ra khỏi gia đình của chúng."

Một số quốc gia châu Phi đã thúc đẩy mở lại hoạt động buôn bán ngà voi trong hội nghị, lập luận rằng lượng ngà voi còn lại - bị tịch thu từ những kẻ săn trộm hoặc còn sót lại từ những con voi đã chết – sẽ đem lại khoản tiền khổng lồ mà có thể được sử dụng cho công tác bảo tồn thiên nhiên.

Trần Minh Tuấn (Theo BBC)

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/hoat-dong-ban-voi-con-cho-cac-so-thu-bi-cam-tren-toan-the-gioi_t114c52n153207