Hoành Bồ: Dân vận khéo trong GPMB

Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là công việc khó khăn, phức tạp vì liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân, do đó những năm qua, huyện Hoành Bồ luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác dân vận trong thực hiện GPMB.

Tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 326 đến lối rẽ lên chùa Vân Phong đang được khẩn trương thi công.

Tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 326 đến lối rẽ lên chùa Vân Phong đang được khẩn trương thi công.

Dự án thi công tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 326 đến lối rẽ lên chùa Vân Phong đoạn đi qua thị trấn Trới (Hoành Bồ) có chiều dài hơn 1.200m, thiết kế đổ bê tông dày 29cm, nền đường rộng 7,5m. Triển khai dự án này, có gần 40 hộ dân trên địa bàn thị trấn Trới bị ảnh hưởng nên công tác GPMB của địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Hữu Dương, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trới, cho biết: Khi mới bắt tay vào GPMB thực hiện dự án đường đấu nối từ tỉnh lộ 326 đến lối rẽ lên chùa Vân Phong, chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì dự án này ảnh hưởng đến nhà ở, đất ở của nhiều hộ dân. Hơn thế, người dân có sự so sánh về giá cả nên chưa đồng thuận với phương án đền bù Nhà nước đưa ra. Tuy nhiên, xác định đây là dự án mang lợi ích rất lớn cho sự phát triển của thị trấn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý Dự án công trình huyện xây dựng kế hoạch tập trung tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương còn thường xuyên quan tâm tổ chức đối thoại, tập hợp những kiến nghị, vướng mắc của nhân dân để báo cáo huyện, tỉnh tháo gỡ... Nhờ đó, đến nay 100% số hộ dân bị ảnh hưởng đến đất ở, nhà ở đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện công trình đang được nhà thầu tích cực triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp 30/4 tới.

Ông Nguyễn Văn Hùng, khu 9, thị trấn Trới, một trong những hộ dân trong diện ảnh hưởng bởi dự án nói trên, chia sẻ: Tuyến đường này từ nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì vậy, khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích, mặc dù gia đình tôi phải đập bỏ cổng nhà, tường rào và một phần sân nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Nhà thầu làm đường đến đâu cứ lấy đến đó, chỉ mong tuyến đường sớm hoàn thành để người dân chúng tôi đi lại được thuận lợi hơn.

Tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 326 đến lối rẽ lên chùa Vân Phong được triển khai thuận lợi một phần nhờ sự đồng thuận của người dân.

Không chỉ riêng dự án thi công tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 326 đến lối rẽ lên chùa Vân Phong, thời gian qua, nhờ làm tốt công tác dân vận trong GPMB nên trên địa bàn huyện Hoành Bồ đã có rất nhiều công trình, dự án được triển khai. Nổi bật là các công trình mở rộng các tuyến đường liên thôn, khu dân cư, xây dựng hệ thống kênh mương, công trình công cộng trong chương trình Xây dựng nông thôn mới. Các xã, thị trấn đã vận động nhân dân góp kinh phí, hiến đất, tài sản trên đất, ngày công lao động với trị giá hàng tỷ đồng để san mặt bằng, mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường.

Ông Phạm Đức Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án công trình huyện Hoành Bồ, cho biết: Trong công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn, huyện đều huy động sự vào cuộc nghiêm túc của cả hệ thống chính trị địa phương. Bên cạnh việc thành lập ban chỉ đạo, hội đồng bồi thường GPMB, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác, tổ dân vận, tập trung tuyên truyền cho người dân bị ảnh hưởng về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; về chế độ, chính sách đối với công tác bồi thường GPMB. Cùng với đó, huyện cũng thực hiện công khai minh bạch các thủ tục, chế độ chính sách, quy trình GPMB.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện dự án, khi phát sinh vướng mắc, đơn thư kiến nghị của người dân đều đã được các cấp chính quyền, phòng, ban chuyên môn của huyện lắng nghe, có phương án giải quyết phù hợp, từng bước tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi cho công dân. Huyện còn chú trọng vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị - xã hội bị ảnh hưởng bởi dự án nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân noi theo... Nhờ đó, đã tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong công tác GPMB thực hiện các dự án.

Có thể thấy, với cách làm chủ động, công tác dân vận đã hỗ trợ đắc lực, hạn chế các vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Hoành Bồ, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201903/hoanh-bo-dan-van-kheo-trong-gpmb-2433923/