Hoàng Yến Chibi nói gì về tin đồn hẹn hò tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam?

Hoàng Yến từng bị đồn hẹn hò với tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam, thậm chí có những hình ảnh đi du lịch chung. Thực hư chuyện này như thế nào?

Không buồn vì chưa có hit

Nghe nói Hoàng Yến mới mua biệt thự cho mẹ, lại còn sắm được cả xe sang. Có thể tiết lộ từ đâu mà Yến có được nguồn thu nhập “khủng” như vậy?

Tôi đã Nam tiến hơn 4 năm qua, hoạt động nghệ thuật ở cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát. Không giống như thời còn chật vật khi đặt chân vào Sài Gòn, phải thuê trọ, tiết kiệm ăn uống, sinh hoạt… sau nhiều năm làm nghề, tôi cũng có được một chút thành quả, có được căn nhà để cùng mẹ và em trai sinh sống, xe di chuyển để tiện lợi cho công việc. May mắn là tôi được Tổ nghiệp thương, cộng với những nỗ lực, cố gắng của mình suốt thời gian qua nên những cơ hội đã đến với tôi cả trong âm nhạc và điện ảnh. Để có được chút “tài sản” đó, tôi cũng gắng tiết kiệm, dành dụm từ việc chạy show ca hát, các dự án phim suốt hơn 2 năm qua… Tuy không phải quá khủng nhưng nó là thành quả xứng đáng với công sức tôi đã bỏ ra.

24 tuổi, Hoàng Yến Chibi đã mua được biệt thự, xe sang.

24 tuổi, Hoàng Yến Chibi đã mua được biệt thự, xe sang.

Dàn sao trẻ hiện nay như: Sơn Tùng, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erick, Hương Tràm... đều đã có ca khúc hit. Yến có buồn không khi chưa làm được điều đó?

Sao phải buồn nhỉ? Tôi thừa nhận mình chưa có duyên để sở hữu một bản hit gọi là “quốc dân” như nhiều đồng nghiệp khác. Nhưng tôi cũng đã có những ca khúc cộp mác dấu ấn cho riêng mình. Nhiều người biết đến Hoàng Yến Chibi qua Ngây ngô, No Boyfriends hay Nụ hôn đánh rơi… Các ca khúc này đều được công chúng đón nhận, dù chưa đạt đến độ trăm triệu view. Tôi không thấy chạnh lòng hay phải ra sức cạnh tranh về điều đó.

Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một lựa chọn và hướng đi riêng. Tôi không thể là SơnTùng, Hòa Minzy, ĐứcPhúc, Erick, Hương Tràm được. Trong âm nhạc, tôi là tôi, vẫn chọn con đường đi chậm và chắc. Tôi tin mình có đối tượng khán giả âm nhạc riêng. Tôi cũng đang tìm cho mình những hướng đi mới để có sự đột phá về âm nhạc trong 2019 này.

Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng lứa tuổi như: Angela Phương Trinh, Jun Vũ,... theo đuổi hình ảnh sexy thì Hoàng Yến Chibi vẫn trung thành với phong cách công chúa, mộng mơ. Yến không sợ lỗi thời?

Tôi nghĩ vấn đề này thuộc về định hướng phát triển hình ảnh của mỗi người. Tôi không ép mình vào hình ảnh sexy hoặc đua theo trào lưu hay phải giống như người ta thì mới tạo được sự khác biệt. Mỗi một thời điểm, tôi sẽ chọn một hình ảnh để xây dựng. Hiện tôi thấy gợi cảm không phù hợp với mình thì tại sao phải cố chứng tỏ hay gồng lên cho ai đó thấy mình sexy. Như thế vừa mệt mỏi lắm. Nếu người người nhà nhà theo đuổi phong cách sexy thì tôi sẽ chọn hình ảnh tiểu thư, công chúa để tạo sự khác biệt.

Hoàng Yến vẫn sẽ trung thành với phong cách "công chúa".

Theo đuổi hình ảnh ngọt ngào nhưng lại chấp nhận đóng cảnh nóng trong bộ phim Thiên Linh Cái. Yến không sợ khán giả sẽ quay lưng lại với mình?

Tôi cũng đang rất háo hức chờ đợi bộ phim được công chiếu. Với tôi, vai Sỏi trong “Thiên Linh Cái” sẽ là một cuộc lột xác thật sự trên phim ảnh khi mình không còn vẻ ngây thơ hay trẻ trung nữa. Tôi đã thật sự diễn bằng cảm xúc để toát lên được số phận của nhân vật.

Tôi chọn dự án phim này vì kịch bản hay, để bản thân có thể trải nghiệm, chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Tôi không phải chọn đóng cảnh nóng để chứng minh mình đủ lớn hay gây sốc cho khán giả. Tôi cũng không ngại bị soi xét, ném đá về chuyện có cảnh nóng vì đã là diễn viên thì phải chấp nhận hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Và thật ra thì cảnh đó cũng chưa phải là nóng đúng nghĩa đối với tôi.

Hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng

Đi diễn nhiều năm nhưng cái tên Hoàng Yến Chibi vẫn khá xa lạ với công chúng. Phải đến khi vào vai Hiểu Phương trong phim “Tháng năm rực rỡ”, Hoàng Yến mới thực sự nổi bật. Vậy để đi đường dài, Yến chọn điện ảnh hay âm nhạc?

2018 là một năm thành công của tôi nhờ “cơn sốt” Tháng năm rực rỡ. Tôi cũng đã dành được 4 chiếc cup từ các giải thưởng cho cả diễn xuất và âm nhạc. Tôi rất trân trọng và cảm ơn nhà sản xuất, đạo diễn, ekip, nhạc sĩ ca khúc nhạc phim… đã cho tôi cơ hội được tỏa sáng như thế.

Con đường Hoàng Yến đang chọn là một nghệ sĩ đa zi năng. Ca hát và diễn viên sẽ là hai lựa chọn song song và tôi phải cố gắng để làm tốt nó. Tôi bắt đầu vào nghề bằng việc đi hát. Diễn xuất là cái duyên lớn và dần trở thành đam mê không kém gì giấc mơ ca sĩ. Chẳng có lý do gì để tôi phải từ chối cả hai khi mình thấy bản thân có khả năng và sức lực để theo đuổi nó. Quan trọng, tôi sẽ phải biết sắp xếp các dự án, thời điểm ra mắt để khán giả không quên mình ở bất cứ lĩnh vực nào.

Không chỉ ca hát và đóng phim, Yến còn thử sức với lĩnh vực sáng tác.

Nhưng sau “Tháng năm rực rỡ”, nhiều người khuyên Hoàng Yến nên tập trung cho diễn xuất thì hơn?

Tôi biết, bạn bè cũng khuyên tôi nên thừa thắng xông lên để khẳng định ở lĩnh vực phim ảnh. Nhưng ca hát vẫn luôn là mạch máu chảy trong tôi. Năm 2019, tôi còn đang thử sức ở lĩnh vực sáng tác nữa. Tôi muốn hát những ca khúc do mình viết. Chỉ cần có cơ hội, sức trẻ như hiện tại, tôi chẳng ngại xông pha, thử thách.

Ai là người ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời Hoàng Yến?

Đó là mẹ tôi. Nếu không có mẹ bên cạnh từ khi vào Nam lập nghiệp chắc sẽ chẳng có được một Hoàng Yến trưởng thành, chín chắn và hết mình như nghệ thuật như ngày hôm nay. Thời gian đầu hai mẹ con đã phải chật vật lo đủ thứ từ đời sống, sinh hoạt, chi tiêu từng tháng… Chưa kể việc tìm kiếm cơ hội, xây dựng mối quan hệ với các ekip. Lăn lộn nhiều cũng cho hai mẹ con những bài học xương máu để vững vàng hơn. Mẹ vừa là mẹ, là quản lý, là bạn thân luôn sát cánh cùng tôi. Điều đó khiến tôi thấy bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Hoàng Yến không ngại đóng cảnh "nóng".

Hoàng Yến từng bị đồn hẹn hò với tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam, thậm chí có những hình ảnh đi du lịch chung. Thực hư chuyện này như thế nào?

Tôi ít khi nói chuyện riêng tư, tình cảm trên mặt báo. Tôi muốn giữ cho mình những khoảng riêng tư nhất. Công việc đã bận rộn rồi, tôi không thích bị soi mói đời tư. Tôi cũng không muốn bị hiểu nhầm là đang lợi dụng chuyện yêu đương để PR cho phim hay sản phẩm âm nhạc. Tôi mong mọi người nhìn vào những cống hiến của mình với nghệ thuật là đủ. Còn chuyện yêu đương, khi nào chắc chắn có quyết định cho một tương lai xa như kết hôn, tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ.

Liệu thời điểm đó có còn xa?

Tôi còn trẻ, sự nghiệp vẫn đang là ưu tiên hàng đầu nên hiện tại chưa nghĩ gì đến chuyện lập gia đình.

Kế hoạch tới đây của Hoàng Yến là gì?

Tôi vẫn sẽ hoạt động song song giữa âm nhạc và điện ảnh. Hiện tôi đang có 2 phim điện ảnh sắp ra rạp và một dự án đang ở giai đoạn hậu kỳ. Tôi cũng vừa nhận thêm một vai diễn mới và sắp sửa quay. Về âm nhạc, đầu năm tôi đã tung ra ca khúc tự sáng tác mang tên “Bài hát đầu tiên tôi viết”. Khoảng giữa năm 2019, tôi sẽ có một dự án âm nhạc “đinh” chưa thể bật mí lúc này.

Chúc Hoàng Yến sẽ thành công với những dự định của mình!

Nhã Khanh (thực hiện)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/hoang-yen-chibi-noi-gi-ve-tin-don-hen-ho-tay-vot-so-1-viet-nam-ly-hoang-nam-1395628.tpo