Hoàng Yến Chibi không quan trọng chuyện thắng thua ở gameshow âm nhạc

Từ sau thành công của vai diễn Hiểu Phương của Tháng năm rực rỡ, Hoàng Yến Chibi bị 'đặt lên bàn cân' so sánh giữa việc ca hát và đóng phim dù cô nàng muốn khán giả ghi nhận sự thành công của mình trên cả 2 lĩnh vực này.

Sau thành công của Tháng năm rực rỡ, Hoàng Yến Chibi liên tục đẩy mạnh các hoạt động nghệ thuật thông qua việc ra sản phẩm mới và tham gia các gameshow. Mới đây, cô vừa góp mặt trong chương trình Nhạc hội song ca mùa 2 với tư cách là ca sĩ đồng hành. Dù chưa gặp may mắn ở lần đầu “ra quân” nhưng cô cho biết bản thân không hề cảm thấy áp lực bởi thắng thua không phải là đích đến của cô ở các gameshow âm nhạc.

Sau thành công của Tháng năm rực rỡ, Hoàng Yến Chibi liên tục đẩy mạnh các hoạt động nghệ thuật thông qua việc ra sản phẩm mới và tham gia các gameshow.

- Với sự cạnh tranh của showbiz Việt hiện nay khi mà các ca sĩ, diễn viên mọc lên như nấm, người ta thường nghĩ đến những chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Theo Yến, điều gì ở bản thân giúp bạn có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả?

Yến luôn giữ bản thân không vướng phải những scandal không đáng có, một hình ảnh sạch khi tham gia showbiz và luôn biết bản thân mình đang ở đâu, đang có những gì, biết tận dụng những thứ mình đang có như thế nào. Yến nghĩ khán giả dành tình cảm cho Yến vì Yến luôn là chính mình, luôn chân thành.

- Các sản phẩm âm nhạc của bạn hướng đến những gam màu mang tính hồn nhiên, về tuổi thanh xuân nhiều hơn. Đó là phong cách mà bạn theo đuổi hay Hoàng Yến Chibi sẽ bứt phá hơn với nhiều phong cách khác? Và việc hướng đến hình ảnh hồn nhiên, kẹo bông... có khiến bạn trở nên “kém chững chạc” trong mắt người hâm mộ?

Thật ra giọng hát của Yến khá kén dòng nhạc nên việc chọn ca khúc cũng không hề dễ dàng như các anh chị ca sĩ khác, cho nên những dòng nhạc tươi trẻ, dễ thương, hay thanh xuân vườn trường khá hợp với Yến.

Ngay cả ngoại hình của Yến cũng không “người lớn” lắm nên theo đuổi hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng là lựa chọn hoàn hảo. Từ khi được khán giả biết tới đến nay, Yến đã được mọi người yêu mến bởi chính hình ảnh đó. Còn trong tương lai chắc chắn Yến sẽ thay đổi, và hiện tại nếu ai theo dõi Yến cũng sẽ thấy Yến đang thay đổi từ từ. Có nghĩa là không phải xoay 180 độ để trở nên chững chạc hay sexy để chứng minh mình trưởng thành nhưng vẫn giữ được hình ảnh Hoàng Yến Chibi trước đây nhưng mới hơn.

- Từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, nhưng dấu ấn đậm nét của Hoàng Yến Chibi là vai diễn trong phim điện ảnh. Trong đó, vai Hiểu Phương của Tháng năm rực rỡ nhận được rất nhiều lời khen. Nhiều người cho rằng Hoàng Yên hợp làm diễn viên hơn ca sĩ. Bạn nghĩ sao về điều này?

Nếu mọi người ủng hộ Yến làm diễn viên nhiều hơn ca sĩ thì Yến phải cảm ơn mọi người vì đã công nhận mình là một diễn viên. Bên cạnh đó, Yến cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa ở lĩnh vực âm nhạc để chứng minh bản thân có thể làm tốt cả hai vai trò ca sĩ và diễn viên.

Yến vẫn luôn định hướng bản thân theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ đa năng, tức là luôn hoạt động song song cả hai lĩnh vực âm nhạc - điện ảnh. Trong năm 2018 này, Yến đã có sự phân chia thời gian hợp lý để hoàn thành tốt cả hai vai trò, có thể thường xuyên gửi tới khán giả các sản phẩm âm nhạc, dự án điện ảnh chất lượng nhất.

Hoàng Yến vẫn luôn định hướng bản thân theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ đa năng, luôn hoạt động song song cả hai lĩnh vực âm nhạc - điện ảnh.

- Rất hiếm có ai vụt sáng chỉ sau một vai diễn, nhưng với Hoàng Yến dường như điều đó là ngoại lệ. Vai Hiểu Phương đã giúp tên tuổi của bạn ngày một vững chắc trong lòng người hâm mộ. Hoàng Yến có nghĩ rằng chính những vai diễn điện ảnh đã làm mờ nhạt hình ảnh một ca sĩ mà bạn xây dựng ngay từ thuở đầu lập nghiệp?

Yến theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ đa năng và chọn đi đường dài với nghệ thuật. Nên nếu điện ảnh mang về cho Yến thành công trước thì có lẽ âm nhạc sẽ tới sau đó thôi, Yến vẫn đang duy trì cả hai lĩnh vực và nỗ lực hết mình.

Yến luôn tâm niệm cứ cố gắng sẽ có thành quả xứng đáng, từ xưa đến nay không có từ “mờ nhạt” trong suy nghĩ của Yến. Nếu cứ nghĩ tiêu cực, mọi chuyện cũng khó thuận lợi lắm. Tổ nghề cho đến đâu, mình cứ nhận và tiếp tục cố gắng, đến bao giờ thành công thì thôi.

- Nói về sản phẩm mới của Hoàng Yến Chibi. Người hâm mộ cho rằng Yến cũng đã có một sự thay đổi với MV mới No Boyfriend. Tuy nhiên, việc mời nhóm Ngựa Hoang vào MV đã gặp phải nhiều phản ứng trái triều. Nhiều người cho rằng bạn đang “thuận nước đẩy thuyền” khi tận dụng độ hot của phim Tháng năm rực rỡ để PR cho MV?

Sản phẩm này có nội dung cụ thể, nói về một cô gái sau khi bị bạn trai phụ tình đã cùng hội bạn thân lập kế hoạch trả thù, mặc dù cô gái ấy vẫn rất bi lụy vì tình yêu. Có thể MV có gam màu hồng, tím khiến mọi người liên tưởng đến sự dễ thương, hồn nhiên nhưng đó là gam màu khá hiện đại, đã được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đưa vào MV rồi.

Còn việc mời nhóm Ngựa Hoang thời trẻ vào MV cũng xuất phát từ lời hứa của các thành viên với nhau. Từ khi đóng phim Tháng năm rực rỡ, Yến đã nói nếu quay MV sẽ mời cả nhóm tham gia và mọi người đồng ý, nên lúc quyết định thực hiện MV Yến đã rất dễ dàng để mời các thành viên trong nhóm tham gia.

Nên nếu nói Yến “thuận nước đẩy thuyền” vì độ hot của Tháng năm rực rỡ có lẽ hơi quá, vì nếu muốn tận dụng, Yến đâu cần đợi tới tận tháng 6 mới ra mắt MV. Khi quay “Tháng năm rực rỡ”, Yến cũng đâu thể dự đoán được phim sẽ được mọi người yêu mến nhiều đến thế để ngỏ lời mời nhóm Ngựa Hoang.

Ngay từ đầu tham gia Nhạc Hội Song Ca, cô đã không đặt mình vào tâm thế của một nghệ sĩ tham gia thi đấu mà đơn giản chỉ muốn hát cho mọi người nghe và hỗ trợ cho thí sinh trong đội.

- Mở màn Nhạc hội song ca mùa 2 với bản hit Yêu của Tháng năm rực rỡ nhưng đội của Hoàng Yến Chibi vẫn chưa tạo được sức hút khi để xa điểm các đội chơi như Ali Hoàng Dương, Thảo Trang... Bạn có cảm thấy áp lực về điều này?

Yến không thấy áp lực vì chưa bao giờ Yến quá đặt nặng chuyện thắng thua trong một cuộc thi, nhất là âm nhạc. Chính vì thế, ngay từ đầu tham gia chương trình, Yến đã không đặt mình vào tâm thế của một nghệ sĩ tham gia thi đấu mà đơn giản chỉ muốn hát cho mọi người nghe và hỗ trợ cho thí sinh trong đội của mình.

Đình Cường

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/van-hoa/201806/hoang-yen-chibi-khong-quan-trong-chuyen-thang-thua-o-gameshow-am-nhac-606318/