Hoàng Xuân Vinh và bài toán tìm lại chính mình

Ngày 12-2, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và các đồng đội ở đội tuyển bắn súng quốc gia đã 'khai súng', chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019, trong đó có vòng loại Olympic 2020 và SEA Games 30-2019 ở Philippines.

Sau Olympic Rio 2016 với một huy chương vàng, một huy chương bạc, phá kỷ lục thế vận hội, thì kể từ đó đến nay, Hoàng Xuân Vinh chưa bao giờ tìm lại được phong độ đỉnh cao. Gì thì gì, ở tuổi 45, thật khó để một tay súng kỳ cựu như Hoàng Xuân Vinh tiếp tục duy trì đỉnh cao phong độ. Nhưng anh vẫn muốn cầm súng, vẫn muốn đóng góp cho thể thao nước nhà, thể thao quân đội. Và trên hết, có thể Hoàng Xuân Vinh tin tưởng vào bản thân mình chưa hết thời, sẽ làm được điều gì đó thật đặc biệt ở Olympic 2020. ASIAD 2018, Hoàng Xuân Vinh thi đấu không thành công dù được giới chuyên môn và người hâm mộ đặt nhiều hy vọng. Chính huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung cũng luôn đặt niềm tin vào anh. Kể cả những lúc xạ thủ quân đội này thi đấu không thành công trong hai năm qua, HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung luôn dành những lời động viên, chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu. Thêm một cơ hội nữa… thêm một cơ hội nữa... Sự thực là sau Olympic Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh đã được trao rất nhiều cơ hội nhưng anh chưa một lần lặp lại được những kỷ lục của chính mình.

 Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đặt mục tiêu vượt qua vòng loại Olympic 2020. Ảnh: VSF.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đặt mục tiêu vượt qua vòng loại Olympic 2020. Ảnh: VSF.

“Huy chương cũng là cách có thêm đồng tiền trang trải cuộc sống. Song, bản lĩnh chỉ đến khi người ta được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt thực sự. Đó là những cuộc đấu sức, đấu trí, là trách nhiệm với quốc gia, với chính bản thân mình”. Hoàng Xuân Vinh đã nói vậy và anh vẫn thôi thúc chính bản thân phải có trách nhiệm với thể thao nước nhà, thể thao quân đội.

Sau Olympic Rio 2016, có một sự thật là số đông người hâm mộ, chuyên gia và các nhà làm thể thao luôn nghĩ hễ Hoàng Xuân Vinh cầm súng bước vào thi đấu là “bắn” ra “vàng”. Nhưng thực tế là ngày càng có nhiều tay súng trẻ, xuất sắc xuất hiện; trong khi Hoàng Xuân Vinh có dấu hiệu chững lại. Khó vậy đó. Trao đổi cùng phóng viên Báo Quân đội nhân dân, HLV Nguyễn Thị Nhung cho hay: “Bắn súng thế giới không chỉ có một mình Hoàng Xuân Vinh mà còn nhiều tài năng khác. Song, Vinh luôn là một trong những xạ thủ xuất sắc nhất. Chúng ta cùng kỳ vọng anh sẽ tiếp tục làm nên lịch sử bằng việc tranh tài và khẳng định mình trong kỳ Olympic sắp tới. Dự kiến ở SEA Games 30-2019, môn bắn súng chỉ có 4 nội dung tranh tài. Do đó, Hoàng Xuân Vinh có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho mục tiêu vượt qua vòng loại Olympic 2020”.

Nếu Hoàng Xuân Vinh không vượt qua được vòng loại Olympic 2020, có lẽ tuyển thủ quân đội này sẽ tự biết cách thoát ra khỏi áp lực đè nặng lên vai mình bấy lâu nay.

THU HIỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/hoang-xuan-vinh-va-bai-toan-tim-lai-chinh-minh-566396