Hoàng Xuân: 'Bảo Ngọc vẫn lo quần áo cho tôi, Thân Thúy Hà như em gái'

Hoàng Xuân từng là người mẫu có tiếng, khi gắn bó với nhau thời ấy, Hoàng Xuân đã có tình bạn đặc biệt với Bảo Ngọc, Thân Thúy Hà, Hà Kiều Anh.

Hoàng Xuân là người mẫu có tiếng những năm 1990. Cô chuyển hướng diễn xuất và có dấu ấn đầu tiên trong Vị tướng tình báo và hai bà vợ (đạo diễn Bùi Cường). Người đẹp sinh năm 1977 vắng bóng màn ảnh từ năm 2006-2012. Hiện tại, cô đang tham gia Đừng bắt em phải quên.

"Tôi là diễn viên nghiệp dư"

- Tiếp xúc với dàn diễn viên trẻ như Thanh Sơn, Quỳnh Kool, chị đánh giá như thế nào về họ?

- Trong phim, tôi đóng vai mẹ của Thanh Sơn nhưng gương mặt lại không chênh lệch. Cũng may, nhờ hóa trang hỗ trợ mà đó không còn là vấn đề lớn. Thanh Sơn cứ hay đùa rằng : “Cô Như Quỳnh là mẹ con, còn mẹ thì là 'máy bay' của con”.

Với Quỳnh Kool, ngày quay chung ít nhưng lần nào gặp cũng có nhiều tiếng cười. Các bạn ấy nên phát huy những tính cách vốn có để gặt được nhiều thành công.

 Hoàng Xuân tham gia Đừng bắt em phải quên. Ảnh: Hương Đỗ.

Hoàng Xuân tham gia Đừng bắt em phải quên. Ảnh: Hương Đỗ.

- Đừng bắt em phải quên quy tụ dàn diễn viên danh tiếng như NSƯT Kim Oanh, NSƯT Hoàng Hải, NSND Như Quỳnh, Quách Thu Phương... Chị đánh giá như thế nào về lần kết hợp này?

- Tôi và anh Hoàng Hải chưa từng hợp tác. Dự án này cũng không có cảnh chung. Đối với Quách Thu Phương, tôi từng gặp trong Tết này ai đến xông nhà. Khi gặp lại nhau trong Đừng bắt em phải quên, chúng tôi cảm thấy rất vui. Hai người lại còn đảm nhận vai hai bà mẹ hoàn toàn trái ngược nhau.

Tôi, Phương và Kim Oanh rất hay nhắn tin và đi chơi. Tôi mong sẽ có phim chung của cả ba trong tương lai.

- Nhiều người đánh giá đài từ của Quách Thu Phương còn bị “kịch”, chị có để ý để diễn xuất của bạn diễn?

- Trước hết, dư luận phải nhìn kịch bản phim, vai của Phương có tính cách hiền dịu. Quách Thu Phương xuất thân từ sân khấu kịch. Cô ấy cũng lâu rồi mới quay lại phim ảnh. Có thể việc khán giả nhận xét vậy có phần đúng. Thế nhưng, tôi thấy việc này không ảnh hưởng tới chất lượng phim.

- Những năm đầu 2000, chị hóa thân các nhân vật trẻ trung, xinh đẹp. Tạm dừng diễn xuất gần 10 năm, quay trở lại với các vai diễn ở bậc phụ huynh, chị có cảm nhận gì?

- Tôi ngừng diễn xuất để dành thời gian cho các con. Ba năm đầu đời của một em bé là rất quan trọng nên. Còn việc nhận vai phụ huynh, tôi thấy hoàn toàn bình thường. Người diễn viên, kể cả không chuyên như tôi đều phải trải qua thời gian. Ở mỗi độ tuổi, người phụ nữ cũng độ mặn mà khác nhau.

Hoàng Xuân có phong cách thời trang trẻ trung. Ảnh: Hương Đỗ.

- Có ý kiến cho rằng, các vai của chị đều không quá khó, không có số phận đặc biệt, không đòi hỏi kỹ năng diễn nhiều, chị có thấy như vậy?

- Tôi chưa bao giờ bó buộc bản thân đi theo một con đường. Đôi lúc, tôi đánh mất cơ hội chỉ vì muốn ở bên gia đình.

Những người đưa ra nhận xét này, có lẽ, chưa từng xem phim trước đây của tôi. Khán giả có nhiều thành phần. Người nhận xét phiến diện, người nhận xét theo góc độ nghệ thuật. Tôi nghĩ khán giả cần phải xem toàn diện các phim tôi đã làm.

Tôi và Quách Thu Phương có điểm chung là bỏ diễn xuất thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi phần nào không thể đáp ứng được những ý tưởng, trường đoạn đòi hỏi diễn xuất tốt. Tuy nhiên, sự trở lại của chúng tôi mong được khán giả động viên.

- NSƯT Hoàng Hải từng chia sẻ: “Mỗi diễn viên đều có nghề tay trái nhưng rồi vẫn trở về làm diễn viên”. Còn chị, lý do trở về diễn xuất là gì?

- Là sự yêu thích và đam mê. Mỗi diễn viên lựa chọn hướng đi khác nhau. Tôi không chọn con đường chuyên nghiệp vì còn nhiều thứ khác phải lo như gia đình, con cái, công việc. Làm nghệ thuật với tôi là sở thích, nhưng, đã là sở thích thì phải có thời gian cho nó. Chỉ khi ổn định về mặt vật chất, không còn phải lo cơm áo gạo tiền, tôi mới có thể diễn hết mình được.

- Đặt diễn xuất đứng sau nhiều thứ, Hoàng Xuân chưa hết mình cho nghệ thuật?

- Tôi sống cho bản thân mình, sống cho vai diễn và sống theo sở thích. Tôi không sống cho xã hội. Có người chọn nghề diễn là cái nghề và cái nghiệp. Với tôi, diễn xuất chỉ là sở thích và tôi không có nhiều thời gian cho nó. Thế nên, phải có kinh tế tốt thì mình mới có sự lựa chọn để cống hiến cho nghệ thuật. Đến giờ phút này, tôi xác định mình vẫn là diễn viên nghiệp dư.

Hoàng Xuân là người mẫu có tiếng những năm 1990. Ảnh: Hương Đỗ.

- Nghề diễn bây giờ đã khác nhiều, diễn viên đã hoàn toàn có thể giàu có nhờ nghề?

- Bây giờ, phim đều có đơn vị tài trợ, cát-xê phim cũng cao. Phim có rating cao sẽ có nhiều cơ hội khác cho diễn viên như event, quảng cáo... Nếu tôi quyết tâm theo đuổi lại, tôi có thể sống được bằng nghề diễn.

Tự tin thoát mác người mẫu khi đóng phim

- Báo chí vẫn nói, những năm 1990, chị cùng Hà Kiều Anh và Trần Bảo Ngọc là bộ ba vàng trong làng thời trang. Mối quan hệ này giờ ra sao?

- Chúng tôi vẫn chơi thân. Đặc biệt, tôi và Bảo Ngọc tuần nào cũng gặp. Bảo Ngọc thường lo phục trang thường ngày và đi diễn cho tôi. Hà Kiều Anh thì ở xa. Mỗi lần cô ấy ra Hà Nội, chúng tôi thường gặp gỡ, cho các con gặp nhau.

- Nhiều hội chị em trong showbiz dễ tan vỡ. Chị làm gì để gìn giữ tình bạn?

- Thời chúng tôi rất đơn giản. Như tôi với Bảo Ngọc, chúng tôi có tính cách hơi "đàn ông". Chúng tôi xác định được mức độ mối quan hệ và sống luôn nhường nhịn nhau, không bon chen, ganh đua.

Tôi và Thân Thúy Hà cũng rất thân thiết. Hà giống như em ruột của tôi. Mẹ con tôi và mẹ con Hà thường đi nghỉ mát với nhau. Trong một năm, chúng tôi luôn có thời gian dành cho nhau.

- Thời chị còn là một người mẫu danh tiếng cùng với Thân Thúy Hà, Bảo Ngọc... Có hay không những quy luật ngầm trong làng người mẫu?

- Chắc chắn là không. Thời ấy, nhà thiết kế đưa bộ nào, người mẫu mặc bộ đó. Sau này thì khác. Tôi thấy các bạn người mẫu có trang phục riêng và đặc biệt, là có sự phân chia là vedette và người mẫu bình thường.

Hoàng Xuân từng tạm dừng diễn xuất nhiều năm để ở bên gia đình. Ảnh: Hương Đỗ.

- Chị thích được gọi là người mẫu Hoàng Xuân hay diễn viên Hoàng Xuân hơn?

- Bây giờ thì người ta gọi tôi là mẫu hậu. Tôi vui vẻ với điều ấy. Cái tên của mình đã được khán giả biết đến thì đại từ đằng trước là gì không quan trọng.

- Đến bây giờ, chị có thấy mình đã thoát được cái mác một người mẫu đi đóng phim chưa?

- Tôi tự tin đã thoát được mác người mẫu đi đóng phim. Trước đây, tất cả vai diễn của tôi đều là vai chính. Nếu như chỉ là bình hoa di động thì ai trao tôi những vai diễn đó? Tôi không đi xin vai bao giờ.

Hương Đỗ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoang-xuan-ke-ve-tinh-ban-dac-biet-voi-ha-kieu-anh-than-thuy-ha-post1108769.html