Hoang vắng ở cánh đồng muối Hộ Độ

Nghề làm muối ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã hình thành từ lâu đời và tạo dựng được thương hiệu có tiếng ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, từ hàng chục năm trở lại đây do muối làm ra rất khó tiêu thụ, giá cả giảm mạnh... khiến người dân Hộ Độ không còn mấy mặn mà với nghề...

Muối làm ra khó tiêu thụ, ông Lê Doãn Sơn (62 tuổi, ở xã Hộ Độ) phải đóng muối vào các bao bì với hy vọng có thương lái đến mua

Muối làm ra khó tiêu thụ, ông Lê Doãn Sơn (62 tuổi, ở xã Hộ Độ) phải đóng muối vào các bao bì với hy vọng có thương lái đến mua

>> Clip: Hoang vắng ở cánh đồng muối Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Nhiều người dân làm muối ở xã Hộ Độ giờ chuyển sang các công việc khác để kiếm sống. Một bộ phận khác thì rời quê đi TPHCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Cà Mau, Kon Tum, Đắk Lắk, Yên Bái, Sơn La… xin làm thuê với đủ thứ việc.

PV Báo SGGPO ghi lại một số hình ảnh cánh đồng muối Hộ Độ

Nhiều cơ sở hạ tầng làm muối ở xã Hộ Độ bỏ hoang từ lâu

Hiện nay chỉ còn lại một số hộ dân ở xã Hộ Độ bám trụ cầm chừng với nghề làm muối

Muối làm ra khó tiêu thụ khiến người dân ở xã Hộ Độ không còn mấy mặn mà với nghề

Nhiều địa điểm ở cánh đồng muối cỏ dại mọc um tùm

Một góc cánh đồng muối ở xã Hộ Độ

Khu vực làm muối ở xã Hộ Độ bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm

Cỏ dại mọc um tùm ở cánh đồng muối xã Hộ Độ

Các thùng chứa nước để phục vụ làm muối ở xã Hộ Độ bỏ hoang từ lâu

Cơ sở hạ tầng làm muối bỏ hoang hư hỏng

Mặt bằng lát bê tông để làm muối bị bỏ hoang

Cỏ dại mọc um tùm ở cánh đồng muối Hộ Độ

Cơ sở hạ tầng làm muối bỏ hoang ở xã Hộ Độ

Khung cảnh nhếch nhác hoang tàn ở cánh đồng muối Hộ Độ

Cánh đồng muối trở thành nơi chăn thả bò

Cánh đồng muối Hộ Độ hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hoang-vang-o-canh-dong-muoi-ho-do-605147.html