Hoàng tử William giống Hoàng thân Philip ở điểm không bao giờ đeo nhẫn cưới, Kate nghĩ gì?

Có một điểm chung giữa Hoàng thân Philip và Hoàng tử William, đó là họ không bao giờ đeo nhẫn cưới. Trong khi đó, Thái tử Charles và Hoàng tử Harry thì có đeo. Khi sắp đến lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của William và Kate thì nhiều người càng thêm tò mò về điều này.

Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge, chưa bao giờ đeo nhẫn cưới, mặc dù sắp tới đã là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của anh. Trong khi đó, vợ anh - Công nương Kate Middleton - dường như cũng không than phiền về việc này. Vậy vì lý do gì mà William lại “khác người” như vậy?

Thực tế, William đã từng thảo luận với Kate về quyết định này trước khi họ kết hôn và Kate đã đồng ý, nên sau đó cô không can thiệp vào việc chồng mình có đeo nhẫn hay không nữa.

Một nguồn tin của Hoàng gia cho biết: “William là người không thích đồ trang sức. Anh ấy không bao giờ đeo một món đồ trang sức nào. Nên anh ấy quyết định rằng, việc lấy vợ cũng không khiến cho anh ấy thay đổi sở thích đó”.

William đã nói với Kate từ trước khi họ kết hôn, anh sẽ không đeo nhẫn cưới. Ảnh: DS.

Thậm chí, William cũng chẳng đeo nhẫn Signet (có thể gọi là nhẫn biểu trưng) - là chiếc nhẫn có khắc biểu tượng của gia đình hoặc một dấu ấn riêng, thể hiện địa vị, quyền uy của người đeo. Cha của William là Thái tử Charles thì luôn đeo chiếc nhẫn quyền lực này.

Ngược với chồng, Công nương Kate rất chăm đeo nhẫn cưới. Nhẫn cưới của cô được làm từ vàng xứ Wales, do chính Hoàng gia Anh sở hữu. Cả cô và William đã cùng tham gia thiết kế chiếc nhẫn này. Nhưng William đã không thiết kế chiếc nhẫn nào cho mình.

Ngược lại với chồng, Kate thường đeo cả nhẫn cưới lẫn nhẫn đính hôn. Ảnh: Getty Images.

William cũng không phải là thành viên Hoàng gia duy nhất không đeo nhẫn cưới.

Ông nội của anh, Hoàng thân Philip, kết hôn với Nữ hoàng Anh suốt hơn 70 năm, nhưng cũng không bao giờ đeo nhẫn cưới (trong khi Nữ hoàng có đeo). Lý do chỉ đơn giản là… ông không thích. Tuy nhiên, khác với William tuyệt đối không dùng đồ trang sức, thì trong nhiều dịp, Hoàng thân Philip vẫn đeo nhẫn Signet của gia đình ông.

Kết hôn hơn 70 năm nhưng Hoàng thân Philip không đeo nhẫn cưới. Ảnh: Matt Dunham/ AP.

Trong khi đó, Thái tử Charles, cha của William - Harry, lại đeo nhẫn cưới trong cả hai cuộc hôn nhân của mình. Ông đeo nó bên dưới chiếc nhẫn Signet ở ngón tay út.

Hoàng tử Harry cũng đeo nhẫn cưới ở tay trái, với thiết kế khá đơn giản, được chế tác bởi công ty Cleave and Company, cũng là công ty làm nhẫn đính hôn cho Meghan Markle.

Harry đeo nhẫn cưới theo phong cách hiện đại, đơn giản. Ảnh: Reuters.

Còn William, chính vì anh đã quyết không đeo nhẫn cưới nên một phát ngôn viên đã thông báo vào trước ngày cưới của anh và Kate: “(Trong hôn lễ) Sẽ chỉ có một chiếc nhẫn thôi”.

Ngay cả trong ngày cưới, William cũng không đeo nhẫn cưới. Ảnh: George Pimentel/ WireImage/ Getty Images.

Tuy nhiên, việc William không đeo nhẫn cưới rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm với Kate. Sau gần 10 năm làm dâu Hoàng gia, Kate vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với chồng và gia đình chồng. Thậm chí, William còn là người luôn bênh vực và bảo vệ Kate trong mọi hoàn cảnh.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hoang-tu-william-giong-hoang-than-philip-o-diem-khong-bao-gio-deo-nhan-cuoi-kate-nghi-gi-post1327605.tpo