Hoàng tử thừa kế ngai vàng Jordan được nhiều cô gái cầu hôn trên mạng

Với vẻ ngoài đẹp trai, phong độ, lại ưa thích cuộc sống phiêu lưu, hoàng tử Jordan Al Hussein bin Abdullah II hiện được nhiều thiếu nữ ái mộ.

Chân dung người thừa kế ngai vàng của Jordan Hoàng tử Al Hussein bin Abdullah II ghé thăm Đại học Khoa học và Kỹ thuật Jordan.

Hoàng tử Al Hussein bin Abdullah II (23 tuổi) là con trai cả của Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania. Anh chính thức trở thành người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Jordan vào năm 2009 khi mới 15 tuổi.

Ngoài việc là người kế vị ngai vàng tương lai, anh chàng còn là tâm điểm trên mạng xã hội khi sở hữu tài khoản Instagram với 1,3 triệu người theo dõi. Anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh công việc hoặc cuộc sống cá nhân để chia sẻ với người hâm mộ.

Lướt qua một vòng Instagram của chàng trai 23 tuổi này, người xem không khó để nhận ra lý do anh lại là nhân vật được săn đón trên mạng. Không chỉ nhờ danh tiếng hoàng tộc, Al Hussein còn khiến giới trẻ ngưỡng mộ vì lối sống lành mạnh, ưa mạo hiểm và khám phá.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thái tử Jordan ngao du trên chiếc xe máy phân khối lớn hay đi bộ đường dài trên sa mạc luôn nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

Vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm nhưng không kém phần khỏe khoắn của Al Hussein cũng trở thành chủ đề được nhiều thiếu nữ bàn tán. Khi không phải cứng nhắc trong trang phục vest lịch sự, hoàng tử 23 tuổi luôn chọn những trang phục thoải mái, đơn giản để phù hợp lối sống trẻ trung, năng động.

Al Hussein còn được coi là thần tượng của giới trẻ vì tài giỏi và sở hữu nhiều năng khiếu. Anh tốt nghiệp Đại học Georgetown chuyên ngành Lịch sử thế giới và hiện là trung úy trong lực lượng vũ trang của Jordan.

Năm 2015, chàng trai này từng gây ấn tượng đặc biệt tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc, khi là người trẻ tuổi nhất từng làm chủ tọa ở sự kiện này.

Có lẽ không môn thể thao nào có thể làm khó vị vua Jordan tương lai khi từ bóng đá đến leo núi, đấm bốc, anh đều đã thử qua. Bên cạnh niềm đam mê với xe phân khối lớn, đọc sách và thể thao, hoàng tử cũng rất thích âm nhạc, có thể chơi một số nhạc cụ.

Ngoài ra, anh còn thể hiện là người có nhân cách cao đẹp khi tham gia nhiều tổ chức xã hội và từ thiện nhằm mục đích giúp đỡ trẻ em và giới trẻ. Thái độ thoải mái và vui vẻ với trẻ em của anh thậm chí còn được truyền thông so sánh tương tự hoàng tử Harry của Vương quốc Anh.

Dù đặt chân đến đâu, tại quốc gia nào, anh đều sẵn sàng gần gũi, trò chuyện với dân chúng và không quên cùng họ chụp lại những bức ảnh ý nghĩa.

Thu Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoang-tu-thua-ke-ngai-vang-jordan-duoc-nhieu-co-gai-cau-hon-tren-mang-post835201.html