Hoàng tử siêu giàu chi 400 triệu cắt tóc, muốn sống giản dị cũng khó

Xuất thân hoàng gia danh giá với khối tài sản đồ sộ nhưng Hoàng Abdul Mateen của Brunei không hề sống trác táng, ngược lại còn rất khiêm tốn với những người xung quanh.

 Hoàng tử Abdul Mateen là người con thứ mười và là con trai thứ tư của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah với người vợ thứ hai – bà Mariam Aziz.

Hoàng tử Abdul Mateen là người con thứ mười và là con trai thứ tư của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah với người vợ thứ hai – bà Mariam Aziz.

Sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, lớn lên trong tòa cung điện Hoàng gia xa xỉ nhất thế giới Istana Nurul Iman, hoàng tử Abdul Mateen muốn sống giản dị cũng khó.

Nơi ở của hoàng gia Brunei, lớn gấp bốn lần Cung điện Buckingham của Nữ hoàng Anh, có tổng cộng 1.788 căn phòng.

Quốc vương Brunei cũng sở hữu hơn 500 chiếc siêu xe Rolls-Royces. Mỗi lần các thành viên hoàng gia cắt tóc có thể tiêu tốn 20.000 USD (hơn 460 triệu đồng).

Hoàng tử Abdul đã tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (Anh) vào năm 2011 và hiện đang giữ cấp bậc trung úy và được phép lái máy bay.

Thú vui giải trí hàng ngày của Hoàng tử Brunei Mateen thật chẳng người thường nào dám mơ tưởng. Anh sở hữu một con hổ trắng quý hiếm, làm bạn với mèo gấm Ocelot – loài động vật gần như tuyệt chủng...

Thỉnh thoảng anh đeo đồng hồ Tourbillon Skull RM052 có giá 527.000 Euro (hơn 13 tỷ đồng), lái chiếc LaFerrari màu trắng trị giá 1,4 triệu USD (hơn 32 tỷ đồng).

Ngoài ra, chàng hoàng tử 29 tuổi này còn sở hữu 475 chiếc Ferrari cùng nhiều siêu xe đắt đỏ khác như Lamborghini, Bentley, Brunswick, BMW..., chưa kể phi cơ riêng và du thuyền, biệt thự, tài sản khác.

Những lúc chán đường bộ, Abdul Mateen leo lên chuyên cơ cá nhân riêng và tự lái chúng.

Những chuyến du lịch nghỉ dưỡng xa xỉ trên phi thuyền, trực thăng hay du lịch mạo hiểm từ bờ Địa Trung Hải nóng bỏng, đến Dubai xa hoa, phá đảo trời Âu...cũng là thú vui của vị hoàng tử 9X.

Dù sống trong nhung lụa xa hoa nhưng Hoàng tử Abdul không hề sống trác táng, ngược lại còn rất khiêm tốn với những người xung quanh. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, anh luôn kết thúc bằng lời cảm ơn.

Hoàng tử Abdul nói rằng mặc dù có cuộc sống xa xỉ nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự khiêm tốn.

Khi không phải tham gia nhiệm vụ hoàng gia trên cương vị hoàng tử, anh vẫn thoải mái đi chơi với bạn bè như người bình thường. Nguồn ảnh: Getty Image

Video: Hoàng tử Anh lịch lãm đến Việt Nam. Nguồn: VTC1

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/hoang-tu-sieu-giau-chi-400-trieu-cat-toc-muon-song-gian-di-cung-kho-1404517.html