'Hoàng tử nhạc pop' Timberlake - gã trai hư nóng bỏng, ngoại tình

Justin Timberlake được mệnh danh là 'hoàng tử nhạc pop'. Nhưng ngoài đời thực, Justin là gã trai hư nóng bỏng, ngoại tình và đi nói xấu 'công chúa'.

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Justin Timberlake nhận 10 giải Grammy, 4 giải Emmy cùng vô số giải thưởng bên lề. Bên cạnh đó, giọng ca Can't Stop the Feeling! cũng tham gia đóng chính trong một số phim như The Social Network, Bad Teacher và Friends with Benefits.

Những thành công của Timberlake giúp anh được giới phê bình và người hâm mộ mệnh danh là "hoàng tử nhạc pop". Sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ 39 tuổi lên “như diều gặp gió", đứng ngang hàng với những tên tuổi lớn như Michael Jackson, Madonna, Britney Spears...

Tuy nhiên, nam ca sĩ lại được truyền thông gọi là ngôi sao lắm tài nhiều tật. Những scandal không đến mức hủy hoại sự nghiệp nhưng cũng góp phần làm hình ảnh của anh xấu đi, nhất là trong mắt người hâm mộ.

 "Hoàng tử nhạc pop" luôn làm thiếu nữ xao xuyến bởi nụ cười ấm áp.

"Hoàng tử nhạc pop" luôn làm thiếu nữ xao xuyến bởi nụ cười ấm áp.

Cậu bé 13 tuổi và bước đầu trở thành hoàng tử âm nhạc

Justin Timberlake sinh năm 1981. Tuổi thơ của anh không mấy hạnh phúc khi bố mẹ chia tay và tái hôn khi anh còn rất nhỏ. Cuộc đời của cậu bé bắt đầu bước sang trang mới khi được Walt Disney để ý.

Thời trẻ, Justin Timberlake gây ấn tượng bởi giọng hát trữ tình cùng gương mặt lãng tử.

Năm 13 tuổi, chàng trai nhỏ tham gia vào hàng ngũ Mickey Mouse. Đây là series truyền hình dài tập của công ty Walt Disney.

Tại đây, cậu bé Justin đã cùng Christina Aguilera, Britney Spears, Ryan Gosling… tạo nên tiếng vang và trở thành thần tượng nhí của nhiều đứa trẻ đương thời.

Năm 1996, sau khi show Mickey Mouse kết thúc, Justin cùng một số thành viên thành lập ban nhạc NSYNC. Nhóm phát hành được 3 album thì tan rã bởi Timberlake tự động tách ra hoạt động solo.

Với album solo đầu tiên Justified, Justin đã chễm chệ chiếm được vị trí 11 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Album này bán được 3 triệu bản tại Mỹ và hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới, đưa chàng trai người Mỹ trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu.

Từ âm nhạc, giọng ca Cry Me a River bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2004, anh tham gia phim Edison Force, sau đó là loạt vai diễn trong Alpha Dog, Black Snake Moan, Richard Kelly’s Southland Tales… Tuy nhiên, điện ảnh không phải là “thánh đường” của Timberlake. Anh chỉ thực sự là hoàng tử khi hoạt động âm nhạc.

Từ hoàng tử nhạc pop đến 10 giải Grammy

Kể từ năm 2000, khi hoạt động trong nhóm NSYNC, Justin Timberlake đã được đề cử Grammy. Mãi đến năm 2004, anh mới nhận được kèn vàng đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc. Với Justified Cry me a River, anh đã ẵm 2 giải Grammy trong cùng một năm.

Sự nghiệp của Justin Timberlake cũng thăng tiến từ thời điểm đó. Loạt album, đĩa đơn sau này của anh đều được chú ý, đề cử ở những hạng mục quan trọng.

Giọng ca SexyBack cũng danh dự được giới phê bình và khán giả tặng cho danh hiệu “hoàng tử nhạc pop”. Danh hiệu trên góp phần đưa tên tuổi của anh đứng ngang hàng với những biểu tượng nhạc pop đương đại như Michael Jackson, Madonna, Britney Spears…

Sau hơn 20 năm hoạt động, anh ẵm về 9 kèn vàng với loạt giải thưởng quan trọng như MV xuất sắc, Bản thu âm xuất sắc, Nhạc R&B xuất sắc… Kèm theo đó, anh còn nhận 4 giải Emmy, hàng loạt giải thưởng của AMAs, Billboard cùng 11 giải thưởng MTV.

Tài năng của "hoàng tử nhạc pop" là không thể phủ nhận khi anh có nhiều giải thưởng để đời.

Thành tựu và tài năng của Justin Timberlake là không thể phủ nhận. Chủ nhân ca khúc Supplies đã bán được 32 triệu album, 56 triệu đĩa đơn cùng 70 triệu bản thu âm trên toàn cầu. Anh cũng vinh dự trở thành một trong những nghệ sĩ bán album chạy nhất thế giới.

Thành công trong lĩnh vực nghệ thuật đưa nam ca sĩ đến với mảnh đất kinh doanh đầy màu mỡ. Từ năm 2003, giọng ca 8X đã đồng sở hữu của ba nhà hàng nổi tiếng ở California, Mỹ. Năm 2005, Timberlake ra mắt thương hiệu thời trang William Rast.

Năm 2014, giọng ca Man of the Woods tiếp tục hợp tác với Sauza Tequila để ra mắt phiên bản đồ uống cho riêng mình. Anh và bà xã Jessica Biel cũng tham gia làm cổ đông đầu tư cho CLB bóng rổ Memphis Grizzlies nổi tiếng ở Mỹ.

Khi "hoàng tử" ngoại tình, nói xấu "công chúa"

Trong 20 năm hoạt động nghệ thuật, những scandal của Justin Timberlake không lớn nhưng cũng làm tên tuổi của "hoàng tử nhạc pop" xấu đi trong mắt công chúng.

Năm 1999, khi là thành viên của CLB Mickey House, nam ca sĩ đã hẹn hò cùng "công chúa nhạc pop" Britney Spears. Tuy nhiên, anh lại chia tay cô sau 3 năm hẹn hò. Lý do được Justin đưa ra là bạn gái không chung thủy.

Hậu chia tay, anh liên tục nói xấu bạn gái cũ. Năm 2010, tại chương trình SNL, giọng ca Tunnel Vision liên tục nói về chuyện phòng the với Britney. Anh cũng lấy cảm hứng từ người yêu cũ đề viết ca khúc Cry me a River, ám chỉ chuyện tình vụng trộm của công chúa nhạc pop với người đàn ông khác.

Theo anh tiết lộ, bản hit đình đám được tạo ra chỉ trong 2 giờ đồng hồ, kèm theo đó là cơn giận dữ vì giọng ca Toxic ngoại tình.

Năm 2016, khi xuất hiện trong một talk show, Justin cho biết anh thất vọng vì từng diện nguyên cây denim cùng công chúa nhạc pop đến lễ trao giải AMA 2001. “Các bạn thấy trang phục chúng tôi không? Thật điên rồ. Thế giới và âm nhạc khi đó cũng hoàn toàn khác biệt", Justin cảm thán.

Và sau nhiều lần liên tục nói xấu tình cũ, trong khi đó Britney lại tỏ ra không mấy quan tâm, hình ảnh của hoàng tử nhạc pop liền xấu đi trong mắt các fan.

"Hoàng tử nhạc pop" cùng "công chúa nhạc pop" từng có thời gian mặn nồng.

Đến khi kết hôn cùng Jessica Biel, nam ca sĩ liên tục bị dính vào tin đồn ngoại tình. Cụ thể, giọng ca Mirrors đã "léng phéng" với bạn diễn trong phim Palmer - Alisha Wainwright. Hai người đã nắm tay, gác tay lên đùi đối phương khi đi ăn cùng nhau.

Sau khi bị báo chí phát hiện, Timberlake đã công khai xin lỗi vợ: "Khi ấy, tôi đã uống quá nhiều và thực sự hối hận về hành vi của bản thân. Lẽ ra tôi nên làm điều đúng đắn hơn. Tôi thấy có lỗi với vợ con và chân thành gửi lời xin lỗi đến người vợ tuyệt vời của mình".

Dù chấp nhận lời xin lỗi, Cosmopolitan lại cho rằng vợ của nam ca sĩ bằng mặt không bằng lòng. Biel được phát hiện một mình đi mua sắm ở khu Beverly Hills (Mỹ) cuối tuần qua và không đeo nhẫn cưới. Trước đây, bà xã Justin Timberlake luôn được nhìn thấy cùng món kỷ vật quan trọng này.

Ở tuổi 39, Timberlake vướng tin đồn ngoại tình, không chung thủy.

Lật lại quá khứ, hồi năm 2004, màn trình diễn trước 140 triệu khán giả của Justin Timberlake và Janet Jackson tại khấu Super Bowl trở thành đêm diễn khó quên trong sự nghiệp của cả hai.

Ở cuối màn trình diễn, Timberlake đã xé áo Janet và để lộ toàn bộ ngực của nữ ca sĩ. Hậu quả, cả hai bị đe dọa gạch tên khỏi Grammy 2004 nếu không xin lỗi trước toàn bộ khách mời tại buổi trao giải.

Trong suốt sự nghiệp của hoàng tử nhạc pop, vinh quang luôn đi kèm với những thăng trầm, đời tư ồn ào. Ở tuổi 39, tên tuổi của anh đã nguội dần. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ không thể phủ nhận một tài năng của văn hóa pop đương đại. Đến hiện tại, họ chỉ mong anh hạnh phúc bên “bến đỗ” Jessica Biel và con trai.

Không ồn ào và chiêu trò nữa.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hoang-tu-nhac-pop-timberlake-ga-trai-hu-nong-bong-ngoai-tinh-post1054568.html