Hoàng tử giàu có bậc nhất Ả Rập Xê Út có thể phải trả 6 tỉ USD để đổi lấy tự do

Hoàng tử AlWaleed bin Talal bị bắt vì nghi án tham nhũng vào hồi tháng 11, có thể phải trả khoản tiền bảo lãnh 6 tỉ USD để đổi lấy tự do.

Theo tờ Daily Mail, chính quyền Ả Rập Xê Út đã yêu cầu Hoàng tử Al-Waleed bin Talal chi ít nhất 6 tỷ USD để đổi lấy sự tự do cho bản thân sau các cáo buộc tham nhũng đầu tháng 11 năm nay.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết, hoàng tử Al-Waleed vẫn chưa chấp nhận và đang đàm phán để giảm bớt số tiền này do nó có thể gây ra thiệt hại to lớn với công việc kinh doanh mà ông đang nắm giữ.

Được biết, Hoàng tử Ả Rập Xê Út Al-Waleed bin Talal (62 tuổi) là một trong hàng chục thành viên hoàng gia, quan chức chính phủ và doanh nhân bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng của Thái tử kế vị Mohammed bin Salman hồi đầu tháng 11/2017.

Al-Waleed là hoàng tử giàu có nhất của Ả Rập Xê Út với khối tài sản 18,6 tỉ USD

Al-Waleed cũng là hoàng tử giàu có nhất của Ả Rập Xê Út với khối tài sản 18,6 tỉ USD và sở hữu công ty đầu tư toàn cầu Kingdom Holding - công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán Ả Rập Xê Út và có giá trị thị trường gần 9 tỷ USD. Ngoài ra, ông còn nắm giữ cổ phần ở nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới như Twitter, Citigroup hay Four Seasons Hotels & Resorts.

Ông Al-Waleed bị cáo buộc rửa tiền và hối lộ, tuy nhiên cho đến giờ vẫn chưa có tội danh nào chính thức bị truy tố. Hiện tại, ông Al-Waleed vẫn bị tạm giam cùng hàng chục người khác tại Khách sạn 5 sao Riyadh Ritz-Carlton.

Al-Waleed có thể đã đề nghị chính phủ lấy một phần cổ phần trong tập đoàn đầu tư Kingdom Holding, điều sẽ giúp ông có được tự do, đồng thời giữ cơ hội duy trì kiểm soát các doanh nghiệp của mình.

Thông tin trên đến sau khi Hoàng tử Miteb bin Abdullah đã chịu thừa nhận tội danh tham nhũng và trả 1 tỉ USD để đổi lấy tự do vào hồi tháng 12. Ba người trong tổng số hàng chục hoàng thân và quan chức cấp cao của Ả Rập Xê Út cũng đã được thả sau khi chấp nhận bảo lãnh bằng tiền. Nhưng, số tiền 6 tỷ USD là con số cao nhất mà Riyadh đã đàm phán với những thành viên hoàng gia và quan chức đang bị giam lỏng

Hiện có rất ít thông tin về chiến dịch chống tham nhũng ở Ả Rập Xê Út, nhưng có nhiều đồn đoán rằng, đây là cách để thái tử Mohammed bin Salman củng cố quyền lực và răn đe các đối thủ của mình.

Hà Kim (Theo Daily Mail)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/hoang-tu-giau-co-bac-nhat-a-rap-xe-ut-co-the-phai-tra-6-ti-usd-de-doi-lay-tu-do-238492.html