Hoàng tử giàu có, 'ăn chơi' bậc nhất thế giới vừa bị bắt là ai?

Trong số 11 hoàng tử, bốn bộ trưởng và hàng chục cựu bộ trưởng đã bị bắt giữ cuối tuần qua tại Ả Rập Xê Út có hoàng tử, tỷ phú Alwaleed bin Talal người nổi tiếng ăn chơi xa hoa.

Một quan chức Ả Rập Xê Út cho Reuters biết ngày hôm nay (6/11), 11 hoàng tử, bốn bộ trưởng và hàng chục cựu bộ trưởng đã bị bắt giữ cuối tuần qua sau khi Quốc vương Salman ra sắc lệnh thành lập Ủy ban chống tham nhũng do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu.

Vị quan chức trên cho hay Hoàng tử, tỷ phú Alwaleed bin Talal, cháu trai của Quốc vương và là chủ của công ty đầu tư Kingdom Holding 4280.SE, đang phải đối mặt với các tội danh rửa tiền, hối lộ và tống tiền các quan chức.

Hoàng tử Alwaleed bin Talal.

Được biết, tử, tỷ phú Alwaleed bin Talal vốn là một "tay chơi" hàng đầu thế giới, một người rất giàu có, hiện nắm giữ nhiều tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn.

Ông hiện có cổ phần trong các công ty nổi tiếng toàn cầu như Twitter, Apple, Euro Disney và hãng phim Twentieth Century Fox, các khách sạn xa xỉ khắp thế giới và một tòa tháp cao nhất thế giới đang xây ở Ả Rập Saudi.

Hoàng tử bin Talal là cháu của vua Abdulaziz al-Saud, người có công xây dựng nên Ả Rập Saudi hiện tại. Kể từ đó, gia tộc Saud nắm toàn bộ quyền kiểm soát đất nước. Trên trang cá nhân, bil Talal cũng kể lại câu chuyện làm giàu của mình và tờ Washington Post nhận định “nghe nó như một câu chuyện cổ tích”.

Ông sở hữu nhiều du thuyền, siêu xe và cả máy bay dát vàng.

Ngay từ khi chào đời, Hoàng tử Alwaleed đã được thừa hưởng cuộc sống xa hoa, giàu có từ cha mẹ. Sau khi hoàn thành chương trình học tại trường Menlo, Athertor, California, Mỹ, cha ông đã được cha dành tặng món quà trị giá 30.000USD, 1 khoản tiền trị giá 300.000USD và 1 căn nhà.

Tờ Vanity Fair cho rằng bin Talal có được khối tài sản nhanh chóng tới vậy chính bởi lượng dầu mỏ khổng lồ hơn 200 tỉ thùng mà gia tộc Saud đang nắm giữ. “Bin Talal là người đứng đầu của khối tài sản khổng lồ này”, tờ Vanity Fair viết.

Thập niên 1990, bin Talal trở thành tỉ phú thế giới vì đầu tư vào ngân hàng Citigroup của Mỹ ở thời điểm ngân hàng này gặp nhiều khó khăn. Sau thời gian cải tổ, Citigroup đứng vững trở lại và mang về cho chủ nhân của nó rất nhiều tiền. Tờ Forbes từng viết năm 2013 rằng tỉ phú bin Talal có khoảng 20 tỉ USD. Khi đọc được thông tin trên, hoàng tử bin Talal rất tức giận và yêu cầu tạp chí này phải sửa lại vì ông có ít nhất 26 tỉ USD.

Những năm qua, Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Ả Rập Saudi luôn nằm trong top những người đàn ông giàu có nhất thế giới. Theo bảng danh sách của tạp chí Forbes, hiện, Hoàng tử Alwaleed đang xếp thứ 34 trong số những người giàu nhất thế giới với tổng tài sản là 22,6 tỷ USD. Trong khi đó, tạp chí Bloomberg lại xếp hạng Hoàng tử Alwaleed đứng thứ 20 với tổng tài sản là 30,6 tỷ USD. Số tài sản khổng lồ mà Hoàng tử Alwaleed có được đến từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, đầu tư trong ngành truyền thông.

Hiện, ông đã sở hữu chiếc du thuyền New Kingdom 5KR với rạp chiếu phim, hồ bơi, phòng khách sang trọng. Du thuyền này từng xuất hiện trong bộ phim ""Never Say Never Again". Tuy nhiên, mới đây, ông lại đặt mua chiếc du thuyền lớn thế 3 thế giới trị giá 500 triệu USD.

Ông cũng rất nổi tiếng với bộ sưu tập xe siêu "khủng", trong đó có 1 xe Mercedes Benz SL 600 nạm kim cương khoảng 48 triệu USD, một chiếc Rolls Royce Phantom trị giá khoảng 500.000USD và nhiều xe Lamborghini, Ferrari khác. Ngoài ra, Hoàng tử Alwaleed sống trong cung điện 420 phòng được làm toàn bằng cẩm thạch.

Lâm Anh (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/hoang-tu-giau-co-an-choi-bac-nhat-the-gioi-vua-bi-bat-la-ai-d132672.html